'Việc nhập tịch tại Malaysia có thể thất bại'

Nếu sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 3 ngoại binh, đội tuyển Malaysia sẵn sàng cho ra sân cùng lúc 7 cầu thủ không hề có gốc gác nước này.

Theo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), họ đang hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 2 cầu thủ là Guilherme de Paula và Liridon Krasniqi. Ngoài ra, FAM cũng đang nỗ lực lấy quốc tịch cho tiền đạo Lee Tuck. Trên trang Live Sport Asia, tác giả Ryu Oi đánh giá cao các cầu thủ nói trên nhưng thừa nhận nỗ lực của FAM có thể thất bại.

Anh nhận định về các cầu thủ nhập tịch: "Liridon Krasniqi từng được gọi lên U21 và sau đó là tuyển Kosovo. Chơi bóng tại Malaysia từ năm 2015, anh được xem như một trong những tiền vệ hay nhất giải Super League".

"Lee Tuck, từng chơi tại Thái Lan, Bangladesh và Malaysia. Anh từng giành danh hiệu Chiếc giày vàng Thai League 2012. Nếu anh ấy chơi cho đội tuyển, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe sẽ rất mạnh. De Paula đã ghi 48 bàn trong 57 trận từ năm 2017-2019 và không tiền đạo nào ở Malaysia đạt tới trình độ của anh", tác giả phân tích.

 Sumareh (áo vàng) là một trong những cầu thủ nhập tịch khá thành công của Malaysia. Năm nay anh 29 tuổi. Ảnh: Kiệt Trần.

Sumareh (áo vàng) là một trong những cầu thủ nhập tịch khá thành công của Malaysia. Năm nay anh 29 tuổi. Ảnh: Kiệt Trần.

Hiện tuyển Malaysia có 4 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Sumareh, các hậu vệ Corbin'Ong và Matthew Davies cùng tiền vệ Brendan Gan. Tuy vậy, thành công vẫn chưa tới với "Những chú hổ". Chính vì thế, họ càng tích cực nhập tịch những cầu thủ tốt nhằm tăng sức mạnh cho đội tuyển.

Theo Live Sport Asia, việc nhập tịch các cầu thủ về lý thuyết sẽ giải quyết những vấn đề còn tồn động ở tuyển Malaysia, nhưng không thể đảm bảo thành công sẽ đến.

"Trước hết, ngôn ngữ khác biệt là một vấn đề, từ đó có thể cản trở sự giao tiếp trên sân, dẫn đến việc họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện", tác giả nhận định.

"Điều đó làm quá trình thích nghi tốn nhiều thời gian, trong khi các cầu thủ nhập tịch đều khá lớn tuổi. Vì lẽ đó, khi các cầu thủ nhập tịch hoàn toàn thích nghi với đội tuyển, họ có thể không còn ở phong độ cao nhất".

Nhận định trên là có cơ sở trong bối cảnh nhiều cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã ở tuổi băm. De Paula sinh năm 1986, lúc này 34 tuổi hay Lee Tuck cùng Brendan Gan cùng 32 tuổi. Sumareh, Corbin'Ong hay Krasnniqi cũng đã 28-29 tuổi.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viec-nhap-tich-tai-malaysia-co-the-that-bai-post1044287.html