Việc Người Nhện rời khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel phải chăng là trò lừa bịp?

'Cuộc chia tay' gây chấn động giữa Sony và Disney đã khiến Người Nhện rời khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Tuy nhiên, liệu đây là sự thật hay trò bịp của những ông trùm truyền thông trong ngành giải trí?

Người Nhện rời khỏi MCU khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh: Sony

Gần đây, chủ khoản Mikey Sutton gây chú ý trên mạng xã hội khi tuyên bố Sony nói dối về việc Người Nhện chính thức rời khỏi MCU. Theo đó, người này phân tích đây chỉ là một chiến dịch truyền thông nhằm lôi kéo sự quan tâm từ phía công chúng. Ngoài ra, phía Sony cũng muốn gây sức ép với Disney nhằm đạt được thỏa thuận với mức giá hời.

Trên trang cá nhân của Mikey Sutton cho thấy người này có nhiều mối quan hệ thân thiết với các nhân vật nổi tiếng. Do đó, lời phản biện này trở nên đáng tin cậy vì đa phần khán giả cho rằng một trong số những nguồn tin thân cận đã tiết lộ cho anh.

Gần đây, một số báo cáo của Disney cho rằng hãng này muốn tài trợ 25% cho các bộ phim Người Nhện trong tương lai và nhận 25% doanh thu phòng vé cho những bộ phim đó. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng hãng này yêu cầu sở hữu 30% doanh thu phòng vé nhưng bị Sony thẳng thừng từ chối. Trở lại thỏa thuận giữa hai hãng năm 2015, Disney chỉ nhận được 5% tổng doanh thu cho bộ phim Người Nhện đầu tiên hợp tác cùng Sony.

Theo Business Insider, việc phân chia lợi nhuận bất hợp lý đã khiến Disney tỏ ra bức xúc. Thỏa thuận gần đây hãng này đặt ra theo tỉ lệ 50/50 lợi nhuận từ các bộ phim liên quan đến siêu nhện trong tương lai nhưng tiếp tục bị Sony phản đối. Báo cáo này cũng được tờ Deadline đưa tin.

Sony khiến người hâm mộ nghi ngờ với loạt động thái kỳ quặc - Ảnh: Sony

"Không còn nghi ngờ gì nữa, những bất đồng này đang diễn ra và ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của MCU và cả Người Nhện trong hệ sinh thái điện ảnh quan trọng này”, Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cao cấp của Comscore, công ty phân tích truyền thông của Mỹ chia sẻ với Business Insider.

Đáp lại sự dồn dập từ phía truyền thông và người hâm mộ, Sony cho biết ông Kevin Feige, Chủ tịch Marvel Studios là một người quá bận rộn để theo sát các sản phẩm Spider Man tiếp tục là một phần lý do đưa ra quyết định “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, Kevin Feige vốn từ lâu là một người kiên nhẫn và luôn dành nhiều tâm huyết để duy trì và phát triển thương hiệu Người Nhện, một trong những nhân vật đưa tên tuổi của MCU đến đỉnh cao.

Một giả thuyết khác được đặt ra trên tờ CinemaBlend là Sony đang âm mưu đưa các nhân vật của hãng “giao thoa” vào vũ trụ Marvel để tái khởi động sức hút. Việc để Người Nhện vào MCU đã làm nên cơn sốt và đánh dấu sự trở lại hoành tráng sau nhiều lần Sony liên tục cố gắng xây dựng hàng loạt phiên bản Spider Man nhưng khiến khán giả thất vọng. Bằng chứng là thương hiệu Amazing Spider Man gần đây được hãng chi nhiều tiền hơn nhưng số tiền kiếm được lại rất chênh lệch.

Mặc dù hai hãng phim đang tạo ra nhiều nghi vấn sau loạt động thái bất thường trên các phương tiện truyền thông, nhưng thỏa thuận chính thức của hai phía đã công bố. “Cánh cửa đã thực sự đóng lại”, con đường đưa Người Nhện đến MCU cũng khép lại. Tương lai, Spider Man sẽ trở thành dòng phim độc lập của Sony và ngắt kết nối với các nhân vật từng làm nên ký ức đẹp của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, dù thỏa thuận đã đạt được hay sẽ khởi sắc thì thương hiệu siêu nhện vẫn tiếp tục tồn tại và không ngừng tạo nên những khoảnh khắc đẹp của một siêu anh hùng…

Phùng Hạo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/viec-nguoi-nhen-roi-khoi-vu-tru-dien-anh-marvel-phai-chang-la-tro-lua-bip-1125024.html