Việc làm ý nghĩa của Câu lạc bộ Môi trường

Ngày nghỉ cuối tuần, công việc của nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ (CLB) Môi trường, Học viện Nông nghiệp trở nên bận rộn hơn. CLB tổ chức Chương trình 'Đổi giấy lấy cây' thu hút rất nhiều người cùng tham gia (xem ảnh).

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình này, chị Bùi Thị Hằng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Hằng ngày, sinh viên, học viên ở học viện sử dụng rất nhiều giấy, trong đó số giấy nháp khi dùng xong chỉ bỏ vào thùng rác. Bên cạnh đó, một số loại giáo trình, đề cương cũng không được sử dụng lại. Do vậy, CLB tổ chức Chương trình “Đổi giấy lấy cây” nhằm mục đích thu gom giấy vụn, hạn chế việc xả rác bừa bãi; đồng thời khơi dậy phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường”.

Ban đầu, chương trình được triển khai trong Học viện Nông nghiệp, được các bạn sinh viên hưởng ứng tích cực. Sau đó, CLB mở rộng việc đổi giấy lấy cây ra ngoài khu dân cư. Thấy được lợi ích thiết thực nên nhiều người dân cũng cho con mang giấy vụn đổi cây về trồng. Học sinh tại các trường học xung quanh học viện cũng tích cực tham gia. Hiện tại, CLB có hơn 20 thành viên. Mỗi ngày, CLB thu gom được từ 1 đến 2 tấn giấy, sau đó phân loại theo mục đích sử dụng: Giấy vụn đem bán lấy kinh phí để mua cây trồng; giáo trình, tài liệu sử dụng được thì dành tặng sinh viên.

Nhận được giỏ hoa xinh xắn, chị Nguyễn Thị Mai Hường (Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) phấn khởi cho biết: "Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Các bạn không chỉ góp sức bảo vệ môi trường, nhân lên tình yêu với cây xanh mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ những sinh viên khó khăn có được giáo trình, tài liệu học tập nhờ việc đổi giấy lấy cây. Mong rằng chương trình này tiếp tục được duy trì và nhân rộng để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Bài và ảnh: ĐỨC NAM

(xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viec-lam-y-nghia-cua-cau-lac-bo-moi-truong-556281