Việc làm lớn của CLB Môi trường nhí

CLB Môi trường nhí của khu dân cư Bình Phước 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được người dân khen ngợi vì việc làm bảo vệ môi trường rất có ý nghĩa của các em.

Nhằm giúp học sinh có ý thức về bảo vệ môi trường, ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ khu dân cư Bình Phước 1 (phường Thuận Phước), đã lên ý tưởng thành lập CLB này. Ông Lương khoe: "Đêm pháo hoa vừa rồi, các cháu đã hăng hái thu gom được hơn 100 kg ve chai lẫn rác thải. Nghe thủ quỹ báo lại là đã bán được hơn 800.000 đồng nên ai cũng mừng".

Các em trong CLB Môi trường nhí trong một buổi thu dọn rác thải

Các em trong CLB Môi trường nhí trong một buổi thu dọn rác thải

Ông Lương cho biết ban đầu, CLB chỉ có vài học sinh từ 8 đến 15 tuổi. Đến nay, đã có 15 em tham gia rất tích cực với phong trào vì môi trường sạch đẹp của khối phố. "Khu dân cư Bình Phước 1 có 107 hộ với hơn 400 nhân khẩu nên quá trình sinh hoạt sẽ phát sinh một lượng lớn rác thải. Để các em lấy được rác thải và ve chai, ban đầu, chúng tôi phải đến tận nhà dân để vận động. Thấy các em làm vậy, người dân dần dần ủng hộ khiến phong trào đi lên từng ngày" - ông Lương nói. Còn em Nguyễn Hoàng Anh, thành viên CLB, bày tỏ: "Mỗi khi cùng bạn bè đẩy xe qua các nhà dân để lấy rác thải và ve chai, các cô chú lúc nào cũng cười vui khiến em và các bạn thích thú với việc làm ý nghĩa này hơn".

Theo ông Lương, gần 1 năm nay, CLB Môi trường nhí đã thu về hơn 30 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, mỗi dịp cuối năm hoặc bế giảng năm học, CLB trích ra để trao học bổng cho học sinh, mua quà giúp đỡ những hộ dân nghèo đang sinh sống trong địa bàn khối phố.

Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng, cho rằng việc thu gom, phân loại rác như tại khu dân cư Bình Phước 1 là hành động rất đáng khen ngợi. Chính các em đã dạy cho người lớn ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

"Trước đây, các nhóm bạn trẻ tự nguyện tham gia thu gom và phân loại rác thải tại nhiều điểm vui chơi trên bán đảo Sơn Trà, như tại bãi Đá Đen, khiến môi trường nơi này sạch đẹp trở lại. Cần nhân rộng những CLB nhí nhưng việc làm có ý nghĩa cao như thế" - ông Tiên kêu gọi.

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/viec-lam-lon-cua-clb-moi-truong-nhi-20190625212653068.htm