[Video] Xung đột Trung Đông phủ bóng Hội nghị BRICS tại Ấn Độ
Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực và khủng hoảng năng lượng tiếp tục làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu.
Ngoại trưởng các nước BRICS nhóm họp tại New Delhi ngày 14/5, tập trung thảo luận các tác động từ xung đột tại Iran và nguy cơ mất an ninh năng lượng.
Ấn Độ kêu gọi BRICS đóng vai trò ổn định trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động về kinh tế, thương mại và địa chính trị.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 12/6 đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam với các tội danh lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương liên quan đến cáo buộc chỉ đạo hoạt động đưa thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các chuyên gia an ninh hàng hải cảnh báo tình trạng cướp biển ngoài khơi Somalia đang có xu hướng trỗi dậy trở lại trong bối cảnh bất ổn chính trị trong nước, cắt giảm viện trợ quốc tế và chiến sự tại Trung Đông khiến cán cân an ninh khu vực bị xáo trộn. Nhiều tàu hàng bị tấn công, cướp hoặc bắt giữ trái phép trong thời gian gần đây đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nạn cướp biển quay lại như thời kỳ cao điểm những năm 2008 - 2011.
Iran ngày 12/6 tái khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey từ chức không đơn thuần phản ánh khủng hoảng trong chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer, mà còn phơi bày một vấn đề sâu xa hơn: Châu Âu vẫn chưa tìm được cách tài trợ cho chính cam kết an ninh mà họ liên tục tuyên bố.
Sau khi phát sóng đoạn phim mô phỏng vụ nổ hạt nhân tại một thành phố không nêu tên, đài truyền hình IRIB của Iran đã đính chính và gọi đó là lỗi biên tập.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo tự phát triển, để tấn công cơ sở công nghiệp quốc phòng VNIIR-Progress tại thành phố Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash của Nga.
Tin mới
Sau những bất đồng kéo dài khiến chương trình tiêm kích thế hệ 6 FCAS rơi vào bế tắc, các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức đã thành lập liên minh mới mang tên Team Gen 6, mở ra cuộc đua mới nhằm giành quyền dẫn dắt tương lai không quân châu Âu.
Trực thăng vận tải quân sự Mi-17 của lục quân Pakistan gặp sự cố kỹ thuật khi cất cánh tại khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát, khiến ít nhất 22 quân nhân thiệt mạng. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích truyền thông Iran sau khi các điều khoản thỏa thuận Mỹ-Iran bị rò rỉ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho biết, lực lượng an ninh nước này đã 'vô hiệu hóa' hơn 13.000 phần tử bị coi là khủng bố trong vòng một năm qua, trong bối cảnh chính quyền khẳng định tình trạng bạo lực cực đoan đã giảm mạnh so với trước đây. Thông báo được Tổng thống Tinubu đưa ra trong thông điệp nhân Ngày Dân chủ, trong đó nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các chiến dịch quân sự tăng cường đã giúp cải thiện đáng kể tình hình an ninh.
Tập đoàn Diehl Defence của Đức đang xem xét sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine, một vũ khí có tầm bắn gấp đôi tên lửa Tomahawk của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania đề nghị Ukraine lập trình tính năng tự hủy cho USV nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ khi phương tiện này trôi dạt vào lãnh hải các quốc gia láng giềng.
Kiểm tra kỹ thuật của Ukraine đối với tên lửa Kalibr cho thấy Nga trang bị đầu đạn chùm mới và tiếp tục phụ thuộc hơn 80% vào linh kiện điện tử nhập khẩu từ nước ngoài.
NATO hôm nay (12/6) nhận định, việc Mỹ giảm bớt một số khí tài quân sự phục vụ các chiến dịch tại châu Âu không làm suy yếu liên minh, mà ngược lại có thể củng cố NATO về lâu dài.











