Video quan chức y tế Đan Mạch ngất xỉu khi tuyên bố dừng tiêm vaccine AstraZeneca

Đan Mạch sẽ dừng hoàn toàn việc triển khai vaccine AstraZeneca do tác dụng phụ đông máu hiếm gặp. Một trong những quan chức y tế hàng đầu của nước này đã bất tỉnh tại cuộc họp báo tuyên bố thông tin trên.

Bà Tanja Erichsen của Cơ quan Thuốc Đan Mạch (bên phải) và Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia, Soeren Brostroem giải thích lý do vaccine AstraZeneca bị tạm dừng ở Đan Mạch trong một cuộc họp báo tại Copenhagen hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Bà Tanja Erichsen của Cơ quan Thuốc Đan Mạch (bên phải) và Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia, Soeren Brostroem giải thích lý do vaccine AstraZeneca bị tạm dừng ở Đan Mạch trong một cuộc họp báo tại Copenhagen hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT (Nga), khi người đứng đầu Cơ quan Y tế Đan Mạch Soeren Brostroem thông báo quyết định ngừng sử dụng vĩnh viễn vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca, bà Tanja Erichsen, Giám đốc Giám sát tác dụng phụ của dược phẩm tại Cơ quan Dược phẩm Đan Mạch, đã ngất xỉu và gục xuống đất.

Cú ngã của bà Erichsen đã làm mọi người vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, ông Brostroem vội cắt ngang bài phát biểu và cùng các quan chức khác chạy đến để đỡ bà. (Xem Video dưới - Nguồn: Youtube):

Cơ quan quản lý dược phẩm sau đó đã thông báo rằng bà đã tỉnh lại. Sau đó, bà đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, giới chức không giải thích lý do tại sai bà Erichsen ngất xỉu.

Hồi giữa tháng ba, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên ở châu Âu đình chỉ sử dụng AstraZeneca khi có thông tin về các trường hợp bị đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Nhiều quốc gia khác cũng có động thái tương tự, trong đó có Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha. Tuy nhiên các nước này sau đó đều nối lại sử dụng vaccine khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) nhấn mạnh lợi ích và khẳng định nó "an toàn và hiệu quả".

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên ở châu Âu ngừng sử dụng vĩnh viễn vaccine do Anh-Thụy Điển phát triển.

“Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, quả là một quyết định khó khăn khi tiếp tục chương trình tiêm chủng mà không có vaccine hiệu quả và sẵn có để ngăn ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi có các loại vaccine khác để sử dụng thay thế và dịch bệnh hiện vẫn đang được kiểm soát”, ông Brostroem nói tại cuộc họp báo.

Theo báo cáo từ đài truyền hình Đan Mạch TV2, việc tạm ngừng tiêm vaccine AstraZeneca dự kiến sẽ đẩy lùi thời gian tiêm chủng của quốc gia này chậm lại "một vài tuần".

Đan Mạch đã bắt đầu triển khai tiêm chủng hồi tháng 12/2020. Đến nay, quốc gia này đã phê duyệt 4 loại vaccine, gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer/BioNTech. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 2 loại vaccine được chấp thuận sử dụng tại Đan Mạch là Moderna và Pfizer/BioNTech, sau khi Johnson & Johnson trì hoãn triển khai vaccine ở châu Âu hôm 13/4, do một số trường hợp máu đông được ghi nhận ở Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/video-quan-chuc-y-te-dan-mach-ngat-xiu-khi-tuyenbo-dung-tiem-vaccine-astrazeneca-20210415100800512.htm