Video ông Trump xuất hiện lần đầu tiên sau khi mãn nhiệm

Daily Mail đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau khi mãn nhiệm để chơi golf tại câu lạc bộ của ông ở West Palm Beach, Florida.

Theo ghi nhận, những chiếc xe ô tô màu đen đã đến câu lạc bộ golf vào sáng ngày 22/1. Nhà cựu lãnh đạo Mỹ đã dành cả ngày thứ Bảy cho thú tiêu khiển yêu thích của mình. Ông ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ có dòng chữ: “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ông Trump sau đó được đưa trở lại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Một số người ủng hộ ông Trump cầm cờ Mỹ và áp phích với dòng chữ: “Vẫn là tổng thống của tôi!” và “Trump đã thắng”. Cựu tổng thống Mỹ đáp lại bằng những cái vẫy tay chào thân thiện.

Được biết, ông Trump là người yêu thích chơi golf và ông thỉnh thoảng đi nghỉ tại khu nghỉ mát cá nhân trong nhiệm kỳ tổng thống.

Trước đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang cân nhắc liệu họ có thể dùng Tu chính án số 14 của hiến pháp để ngăn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại con đường chính trị trong tương lai hay không.

Theo đó, khoản 3 của Tu chính án này nói rằng không ai được giữ chức vụ nếu họ tham gia vào một “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” chống lại Mỹ. Trong khi đó, khoản 5 của Tu chính án cho biết quốc hội có quyền thực thi quy định bằng luật thích hợp.

Ý tưởng dùng Tu chính án 14 được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ từng công khai kêu gọi chặn ông Trump tái tranh cử trong tương lai. Hiện ông Trump đang đối mặt với phiên tòa ở Thượng viện sau khi Hạ viện đã lên kế hoạch trình điều khoản luận tội ông lên vào tuần tới. Ông Trump bị cáo buộc kích động đám đông quá khích tràn vào nhà quốc hội gây ra vụ bạo loạn nghiêm trọng hôm 6/1.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Charles Schumer đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chặn ông Trump ra tranh cử trong tương lai nếu Thượng viện kết tội ông.

Hôm 22/1, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer thông báo Thượng viện sẽ bắt đầu xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần thứ 2 của tháng 2, bắt đầu từ ngày 8/2.

“Đây sẽ là một phiên tòa đầy đủ và công bằng. Nhưng không được mắc sai lầm: Đây là một phiên tòa, và khi phiên tòa kết thúc, các thượng nghị sĩ phải quyết định liệu họ có tin rằng ông Donald Trump đã kích động bạo lực chống lại nước Mỹ hay không”, ông Schumer nói.

Đồng thời, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng chờ đến tháng sau mới bắt đầu phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện Mỹ. Vào thời điểm đưa ra tuyên bố trên, ông Biden chưa nắm được đề xuất từ lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell về việc bắt đầu phiên tòa vào tháng 2. Tuy nhiên, tân Tổng thống cho rằng việc phiên tòa diễn ra vào tháng 2 sẽ cho phép chính quyền mới “có thêm thời gian để chuẩn bị, giải quyết các cuộc khủng hoảng đang phải đối mặt”.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/video-ong-trump-xuat-hien-lan-dau-tien-sau-nhiem-ky-tong-thong-my-275727.html