Video nhân viên BKACAD tư vấn tuyển sinh

Theo nhân viên bộ phận tuyển sinh, trong 3 năm học tại nhà trường sẽ bỏ qua các môn đại cương như môn về tư tưởng, đường lối, triết học Mác-Lênin.

Ngày 15/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong vai người có nhu cầu tìm hiểu về các khóa đào tạo "chuyên gia quốc tế" cho người thân, đã có mặt tại "Học viện Công nghệ BKACAD" tại tòa nhà A17, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tại tầng 2 của tòa nhà, phía đầu cầu thang là phòng tư vấn tuyển sinh với hai dãy bàn có 6 nhân đang tư vấn cho hàng chục thí sinh.

Theo một nữ nhân viên bộ phận tuyển sinh, sau khi chia sẻ về nhà trường, các ngành học, nhân viên này giới thiệu về chương trình học trong 3 năm "dễ thở" hơn so với các trường cùng cao đẳng:

"Chương trình học này thì mình sẽ bỏ qua học đại cương. Có nghĩa là sẽ không học những môn như là Tư tưởng, đường lối Triết Mác, mình sẽ không có môn đấy nữa và học thẳng 3 năm chuyên ngành.

Học 3 năm chuyên ngành thì mình học theo chương trình BTEC, Anh quốc".

Nữ nhân viên chia sẻ thêm, sau khi học xong hệ cao đẳng, sinh viên được liên thông lên hệ đại học tại trường khoảng 1,5 năm sẽ được nhận 2 bằng là của BTEC và của Đại học Bách Khoa.

Cũng tại chương trình học liên thông lên đại học, sinh viên mới phải học bổ sung thêm một môn Triết, còn lại là sẽ học các môn cơ sở ngành.

Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp Bằng của Anh quốc, Chứng nhận hoàn thành chương trình học hệ Chuyên gia Quốc tế của Học viện Công nghệ BKACAD. Để có bằng cử nhân của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp, nhân viên này tư vấn:

"Việt Nam mình là nước xã hội chủ nghĩa nên là nếu không học đại cương thì sẽ không nhận được bằng đại học, đấy. Và trong 3 năm đầu tiên em cũng không học chương trình của Bộ Giáo dục mà em học chương trình quốc tế thế nên em sẽ nhận được bằng quốc tế. BKACAD sẽ là đơn vị đào tạo chương trình BTEC, còn bằng sẽ do bên Anh quốc cấp cho em.

Còn 2 năm sau ấy, thì để lấy được một bằng cử nhân của Đại học Bách Khoa thì em sẽ phải học bổ sung một số các môn theo quy định của Bộ Giáo dục thì trường mới cấp bằng cho em được, không có khoa hay học viện nào được phép cấp bằng của trường cả. Bằng thì phải do trường cấp, do hiệu trưởng ký, nên là vì sao 2 năm sau em sẽ phải học bổ sung lại các môn theo quy định của Bộ Giáo dục, có đại cương.

Nhưng cái đại cương này của em không phải là đại cương Tư tưởng, Đường lối, Triết-Mác, mà nó sẽ là cơ sở ngành, nó sẽ vẫn khác với các bạn học bên hệ hàn lâm. Mình sẽ học 1 môn Triết thôi, còn lại là mình sẽ học cơ sở ngành."

Video nhân viên tuyển sinh của "Học viện Công nghệ BKACAD" tư vấn về các khóa học:

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/video-nhan-vien-bkacad-tu-van-tuyen-sinh-post218659.gd