[Video] Nhà Trắng không đồng ý với phản hồi đề xuất hòa đàm của Iran
Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa đàm do Washington đưa ra là 'hoàn toàn không thể chấp nhận', khiến lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
Tổng thống Mỹ D. Trump gọi phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”
Tehran yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa, chấm dứt trừng phạt và bồi thường chiến tranh
Giá dầu tăng mạnh do lo ngại khủng hoảng tại Eo biển Hormuz kéo dài
Anh, Pháp thúc đẩy hợp tác đa quốc gia về bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz
BÙI ĐỨC
Tin nóng
ẤN ĐỘ - Đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay vận tải AN-32 thuộc Không quân Ấn Độ trước khi gặp nạn tại căn cứ không quân Jorhat, bang Assam. Vụ tai nạn khiến 5 quân nhân thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 15-6 cho biết vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận cuối cùng giữa nước này và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6.
Không gian 7 chỗ rộng rãi, vận hành êm ái, động cơ mạnh cùng chi phí sử dụng thấp đang giúp VinFast Limo Green 'đốn tim' nhiều tài xế dịch vụ. Với các chủ xe, mẫu MPV điện này không chỉ mang lại trải nghiệm tốt cho hành khách mà còn trở thành phương án kinh doanh hiệu quả mỗi ngày.
Iran đã đăng tải một đoạn video tuyên truyền trước trận đấu mở màn tại World Cup ở Los Angeles (Mỹ), trong đó có hình ảnh gợi lại ký ức về 168 người Iran, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công trường tiểu học Minab hồi tháng 2.
Quốc hội Thụy Điển ngày 15/6 đã thông qua một đạo luật mới cho phép cơ quan chức năng thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư dựa trên các hành vi bị xem là không phù hợp, như nợ chưa thanh toán, làm việc không khai báo hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan.
Nhóm đàm phán tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp.
Tin mới
Giữa những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu, Hội nghị thượng đỉnh G7 (diễn ra tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp từ 15-6 đến 17-6) cho thấy các đồng minh của Mỹ đang từng bước điều chỉnh vị thế, hướng tới chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong thế giới phương Tây.
Một tháng sau thời điểm bùng phát, dịch Ebola tại miền đông CHDC Congo vẫn chưa thể được kiểm soát khi các nhóm cứu trợ cảnh báo một thực tế đáng lo ngại hơn nhiều.
Ngày 16/6, Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ về lộ trình chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông tăng cường kiềm chế, thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã chính thức khai mạc tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức địa chính trị và kinh tế. Tâm điểm chú ý của hội nghị năm nay là thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông, cùng các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Truyền thông Iran sáng 16/6 xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4, không lâu sau khi Tehran và Washington đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng quân sự.
Vũ khí thông minh đang làm thay đổi cách các quốc gia chuẩn bị lực lượng, tổ chức tác chiến và kiểm soát rủi ro an ninh. Nếu trước đây ưu thế quân sự thường được đo bằng binh lực, xe tăng, máy bay, tên lửa và hỏa lực, thì hiện nay dữ liệu, thuật toán, cảm biến, vệ tinh, tác chiến điện tử và năng lực kết nối hệ thống trở thành thước đo quan trọng của chiến tranh hiện đại. UAV, AI, chiến tranh mạng và các nền tảng tự động hóa rút ngắn quy trình phát hiện, xử lý thông tin, chỉ huy, tấn công và phòng thủ.
Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại căn cứ không quân Edwards ở bang California.
Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở sa mạc Mojave, bang California ngày 15/6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng.













