Video lãnh đạo Hiệp hội súng trường Mỹ săn voi hiếm gây phẫn nộ

Đoạn video Phó chủ tịch Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) Wayne LaPierre trong cuộc đi săn cố gắng sát hại một con voi hoang dã châu Phi đã khiến dư luận phẫn nộ.

Ông Wayne LaPierre (trái) khi đi săn voi. Ảnh: ABC news

Ông Wayne LaPierre (trái) khi đi săn voi. Ảnh: ABC news

Tờ The New Yorker ngày 27/4 đã đăng tải video có cảnh ông Wayne LaPierre săn voi cho chương trình truyền hình "Under Wild Skies" mà NRA tài trợ.

Trong video, những người chỉ đường đã lần dấu theo con voi đồng cỏ châu Phi còn ông LaPierre thì nhắm bắn rồi bóp cò súng khiến con vật hoang dã trúng đạn bị thương. Trong đó ông LaPierre còn bắn trượt 3 lần. Sau đó, vợ của ông LaPierre còn xuất hiện và tươi cười trước con voi đang đau đớn.

Đại diện của NRA Andrew Arulanandam xác nhận với kênh ABC News rằng ông LaPierre đã tham gia một cuộc đi săn tại Botswana. Ông Arulanandam cho biết cuộc đi săn này đã được cho phép và thực hiện tuân thủ đúng mọi quy định.

Dưới đây là video về cuộc đi săn voi của ông Wayne LaPierre (nguồn: The New Yorker)

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) trong tháng 3 đã xếp voi đồng cỏ châu Phi vào danh sách Đỏ các loài vật bị đe dọa.

Chủ tịch của tổ chức Đấu tranh vì sự đối xử có đạo đức với động vật (PETA) Ingrid Newkirk đã đề nghị các thành viên Quốc hội Mỹ xem đoạn video ông LaPierre săn voi và từ đó “từ chối cấp tiền cho NRA”.

Ông LaPierre trở thành lãnh đạo tại NRA từ năm 1991. Tổ chức này có hơn 5 triệu thành viên và đang đối mặt với nhiều biến động tài chính. Năm 2020, Tổng chưởng lý New York cáo buộc ông LaPierre và 3 lãnh đạo khác của NRA tham gia vào vụ lừa đảo khiến tổ chức này thiệt hại tài chính 64 triệu USD. Đầu năm nay, một thẩm phán tại New York đã bác bỏ đơn kháng cáo của NRA và đưa vụ việc này ra tòa án tiểu bang.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/video-lanh-dao-hiep-hoi-sung-truong-my-san-voi-hiem-gay-phan-no-20210429144409440.htm