Video được xem nhiều nhất trên Youtube

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin xác nhận tính đến thời điểm đầu tháng 11, MV 'Baby Shark' (Cá mập con) của Hàn Quốc đã đạt được 7,046 tỉ lượt xem trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến YouTube, như là 'Video được xem nhiều nhất trên YouTube'.

Bài hát "Baby Shark" là bản phối lại 1 tác phẩm của Công ty sản xuất âm nhạc Pinkfong, với trụ sở đặt tại Seoul. Ca khúc vui nhộn dành cho thiếu nhi này có dung lượng thời gian dài 2 phút, với điệp khúc "Doo, doo, doo, doo, doo, doo" được yêu thích như một bài hát lửa trại đã thu hút người hâm mộ thuộc đủ lứa tuổi khác nhau trên thế giới.

Ngay từ giữa năm 2016, "Baby Shark" đã trở thành ca khúc chính thức của đội bóng chày Washington Nationals cự phách trong giải quốc gia Mỹ (NL), giai điệu bài hát đã từng vang lên tại Nhà Trắng với sự tham dự của đội đại diện cho thủ đô Washington D.C. Giai điệu của ca khúc "Baby Shark" cũng được đưa vào cuộc chiến dịch phòng chống đại dịch COVID-19 quy mô toàn cầu, cùng lời hiệu triệu "Hãy rửa tay!".

Được biết, kỷ lục video được xem nhiều nhất trên YouTube ghi trong Sách Guinness, thuộc về MV "Despacito" (Từ từ) của Puerto Rico kể từ tháng 8/2017, nhưng đến đầu tháng 11 vừa qua, với 7,039 tỉ lượt xem đã bị MV "Baby Shark" vượt qua.

Q.Phú (theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/video-duoc-xem-nhieu-nhat-tren-youtube-619059/