Lý do VPF không muốn V-League 2021 bị hủy hoặc kết thúc sớm

Trong thông báo trên trang chủ của mình, VPF cho rằng, nếu các giải đấu của mùa giải năm 2021 không được hoàn thành mà phải hủy sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng.

Ngày 19/7, VPF đã gửi Phiếu xin ý kiến đến CLB, các Cổ đông của Công ty VPF để góp ý, đề xuất hoặc đưa ra các phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.

Trước đó, VPF cũng đưa ra phương án dự kiến tổ chức các giải đấu, trong đó đá chú ý nhất là kế hoạch tổ chức V-League 2021. Theo kế hoạch này thì sân chơi cao nhất Việt Nam dự kiến trở lại vào 12/2/2022 bằng các trận đấu bù vòng 13. Sau đó từ ngày 16/2 đến 12/3 sẽ thi đấu tách nhóm để tìm ra nhà vô địch cũng như xác định đội xuống hạng.

V-League 2021 đang bị hoãn vô thời hạn vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: Dương Thuật).

V-League 2021 đang bị hoãn vô thời hạn vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: Dương Thuật).

Thời gian để các câu lạc bộ biểu quyết, đóng góp ý kiến cho VPF là ngày 23/7. Theo một số nguồn tin, đa số các câu lạc bộ không đồng ý phương án hoãn V-League 2021 tới tháng 2/2022. Thậm chí, một số CLB đề xuất công nhận chức vô địch cho HAGL. Bởi vì, việc mùa giải bị hoãn sẽ khiến các CLB chịu ảnh hưởng nặng nề về tài chính và một số vấn đề liên quan khác. Nó cũng ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp.

Trước tình hình như hiện tại, VPF đang phải bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng các phương án tổ chức giải đấu trong thời gian tới, để gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Trước đó, trong thông báo trên trang chủ vào ngày 19/7, VPF cho rằng, nếu các giải đấu của mùa giải năm 2021 không được hoàn thành mà phải hủy sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Một trong những hệ lụy đó là VPF sẽ phải đền bù các hợp đồng tài trợ đã ký, khả năng sẽ không kêu gọi được tài trợ cho các mùa giải sau./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ly-do-vpf-khong-muon-v-league-2021-bi-huy-hoac-ket-thuc-som-876551.vov