Video chưa từng công bố về tiêm kích 'bóng ma bầu trời' Su-57

Đoạn video được các nhà quan sát quân sự phương Tây cho là chi tiết và rõ ràng nhất về loại tàng hình cơ mới nhất vừa được Nga đặt tên chính thức là Su-57.

Kênh truyền hình Nga mới đây đã đăng tải một đoạn phóng sự trong đó quay cận cảnh một chiếc Su-57 mới nhất của Không quân Nga.

Đi kèm với đoạn video là một cuộc phỏng vấn với phi công thử nghiệm hạng nhất Taras Artsebarsky, con trai của nhà du hành vũ trụ Anatoly Artsebarsky.

Sputnik dẫn các nguồn tin công nghiệp hàng không cho biết: “Có các kế hoạch trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57 hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo), đưa loại máy bay này tiến gần hơn tới máy bay không người lái thế hệ thứ 6”.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn cho biết, Su-57 sẽ được trang bị hệ thống điều khiển, hệ thống vũ khí dẫn đường hoàn toàn tự động.

Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga, ông Yuri Slyusar nói rằng, 2 chiếc Su-57 đã được thử nghiệm chiến đấu thực địa ở Syria kết thúc thành công nhiệm vụ. Các tên lửa tối tân đã được thử nghiệm thành công với Su-57.

Nhà sản xuất loại máy bay Sukhoi cho biết sẽ bàn giao 2 trong số những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này cho các lực lượng vũ trang Nga theo hợp đồng được ký kết ngày 22/8 tại triển lãm kỹ thuật quân sự Army-2018 tại Kubinka gần Moscow.

Máy bay tàng hình Su-57. - Ảnh: Sputnik

Su-57 được cho là chiến đấu cơ Nga đầu tiên sử dụng công nghệ tàng hình, bay thử nghiệm lần đầu vào năm 2010. Đến nay, Nga đã sản xuất 12 chiếc Su-57 để bay thử nghiệm.

Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển, trên bộ và trên không. Chiến đấu cơ mới này cũng có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không của kẻ thù và có thể được dùng cho sứ mệnh do thám tầm xa.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/video-chua-tung-cong-bo-ve-tiem-kich-bong-ma-bau-troi-su-57-a241788.html