Video cảnh báo bố mẹ mải mê điện thoại, 1 phút lơ là đủ để kẻ xấu bắt cóc trẻ em

Vụ việc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc ở công viên trong lúc bố lơ là vài phút khiến rất nhiều bậc bố mẹ bàng hoàng thức tỉnh vì cũng từng rơi trạng thái như vậy.

Thủ đoạn kẻ xấu dụ dỗ, bắt cóc trẻ em "ngay trước mặt" bố mẹ không còn mới, nhiều lần được cảnh báo nhưng đáng tiếc là nó vẫn xảy ra trong thực tế.

Trong một thử nghiệm xã hội được Youtube pranker nổi tiếng với nickname Joey Salads của mình, anh đã tiến hành một vụ bắt cóc trẻ em ngay trước mặt phụ huynh: Trong khi người bố đang mải miết xem điện thoại để cậu con trai ngồi chơi cầu trượt một mình, một thanh niên đã tới và đưa cậu bé đi mà người bố vẫn không hề hay biết.

Truyền hình Công an Nhân dân cũng từng thực hiện chương trình dạy kỹ năng sống, trong đó các thủ đoạn bắt cóc trẻ em khiến bất cứ ai cũng phải bàng hoàng. Mời các bạn xem lại chương trình này để nâng cao cảnh giác cũng như dạy con trẻ cách ứng phó với người lạ tiếp cận.

Mặc dù chứng "nghiện" smartphone của bố mẹ có thể do mải công việc hay chơi game, lướt mạng xã hội... thì sau khi xem những video trên, hy vọng sẽ không còn ai lơ là trông trẻ để dẫn tới hệ quả bị kẻ xấu lợi dụng. Khi con trẻ bị bắt cóc mất, mọi sự ân hận của phụ huynh đều là quá muộn!

Hải Đăng (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/video-canh-bao-bo-me-mai-me-dien-thoai-1-phut-lo-la-du-de-ke-xau-bat-coc-tre-em-262108.html