Video ám ảnh thủy thủ hát bài 'Tạm biệt' không lâu trước khi tàu ngầm Indonesia chìm

Một đoạn video gây ám ảnh gần đây được đăng tải trong đó là cảnh tượng các thủy thủ tàu ngầm Indonesia bị chìm KRI Nanggala-402 cùng ngân nga bài hát có tiêu đề 'Tạm biệt'.

Tàu KRI Nanggala-402 trong một cuộc huấn luyện năm 2015. Ảnh: Daily Mail

Tàu KRI Nanggala-402 trong một cuộc huấn luyện năm 2015. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin trong video, một nhóm thủy thủ tàu KRI Nanggala-402 tập trung quanh một đồng đội đang chơi đàn guitar nhạc điệu bài hát nổi tiếng của Indonesia “Sampai Jumpa” tạm dịch là “tạm biệt” hoặc “cho đến khi chúng ta gặp lại một lần nữa”.

Chỉ vài tuần sau khi đoạn video được quay, tàu ngầm KRI Nanggala-402 chìm và vỡ thành ba mảnh ở ngoài khơi Bali khiến toàn bộ 53 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

Dưới đây là đoạn video (nguồn: Daily Mail):

Một số lãnh đạo quân đội Indonesia đã công bố đoạn video này.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 đề nghị được phép lặn vào 3 giờ chiều 21/4, sau đó mất liên lạc. Đô đốc Yudo Margono, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia tiết lộ rằng khi đó tàu KRI Nanggala-402 mới phóng hai ngư lôi trong khuôn khổ cuộc huấn luyện tại Eo biển Bali nối giữa Biển Bali và Ấn Độ Dương.

Đến ngày 25/4, Tư lệnh quân đội Indonesia, Nguyên soái Hadi Tjahjanto thừa nhận không còn khả năng tìm được thủy thủ tàu ngầm KRI Nanggala-402 còn sống sót.

Dựa trên dữ liệu thu thập từ robot dưới nước, quân đội Indonesia cho biết tàu KRI Nanggala-402 đã vỡ thành 3 mảnh và nằm dưới đáy biển ở độ sâu 838 m. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong phát biểu trên truyền hình ngày 25/4 đã gửi lời chia buồn về vụ việc.

Tàu KRI Nanggala-402 được đóng năm 1977 tại công ty Đức Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW). Tàu ngầm 1.395 tấn này được phiên chế vào quân đội Indonesia từ năm 1981.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/video-am-anh-thuy-thu-hat-bai-tam-biet-khong-lau-truoc-khi-tau-ngam-indonesia-chim-20210427071746906.htm