Nga sẽ 'không làm ngơ' trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/9 khẳng định, Nga sẽ không để các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây xảy ra.

Phát biểu trước báo giới, ông Sergey Lavrov cho rằng, nguyên tắc có đi có lại trong các vấn đề quốc tế vẫn chưa bị hủy bỏ. Do vậy, Nga sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây và sẽ có phản ứng. Ông nhấn mạnh, Nga không thể “làm ngơ” các biện pháp trừng phạt này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Vào tuần trước, chính phủ Đức đã đưa ra những bằng chứng nói rằng, chính khách đối lập của Nga Alexei Navalny bị đầu độc thần kinh Novichok, đồng thời cho biết sẽ cùng các nước đồng minh xem xét biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Về phần mình, Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại với Đức, đồng thời lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng đây là vụ đầu độc. Ông nêu rõ, trước khi chính khách Navalny được đưa tới Đức, không có chất độc hại nào được phát hiện./.

CTV Khánh Hà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-se-khong-lam-ngo-truoc-cac-bien-phap-trung-phat-cua-phuong-tay-778493.vov