Vỉa hè, lòng đường khu vực chợ Vĩnh Hải: Dân lại lấn chiếm để buôn bán

TP. Nha Trang vừa tập trung kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực chợ Vĩnh Hải. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút đi, người dân lại tái diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ra quân lập lại trật tự

Từ nhiều năm nay, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường khu vực chợ Vĩnh Hải chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân vẫn bày bán các mặt hàng thủy sản tươi sống, rau củ, trái cây, quần áo… trên vỉa hè và tràn ra lòng đường. Người mua cũng tiện thể để luôn xe máy dưới lòng đường.

 Người dân tái diễn tràn xuống lòng đường buôn bán ở khu vực chợ Vĩnh Hải (ảnh chụp chiều 25-8).

Người dân tái diễn tràn xuống lòng đường buôn bán ở khu vực chợ Vĩnh Hải (ảnh chụp chiều 25-8).

Với thực trạng ấy, UBND TP. Nha Trang đã ban hành kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực chợ Vĩnh Hải. Trong đó, xác định kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực bãi đỗ xe để kinh doanh, buôn bán, họp chợ gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Trước khi ra quân, UBND thành phố giao UBND phường Vĩnh Hải và Ban Quản lý chợ Vĩnh Hải tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, tự giác chấp hành không chiếm dụng khu vực bãi đỗ xe, vỉa hè, lòng đường 2-4, đường Nguyễn Khuyến, khu vực phía trước chợ để kinh doanh, buôn bán, để xe máy trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, sau 1 tuần tổ chức tuyên truyền, từ ngày 27-6 đến 27-7, Phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng các lực lượng tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Những ngày đầu, lực lượng chức năng xử lý rất khó khăn do một số tiểu thương phản ứng dữ dội, thậm chí hắt cả hàng thủy sản tươi sống vào những người thực thi công vụ. Hết 1 tháng tập trung xử lý như kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục đề xuất để lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tại khu vực chợ Vĩnh Hải thêm nửa tháng, kéo dài đến gần giữa tháng 8. Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang đánh giá, sau 1 tháng phòng phối hợp với UBND phường Vĩnh Hải tập trung kiểm tra, xử lý tại khu vực chợ Vĩnh Hải, lực lượng chức năng làm cương quyết nên đã xử lý dứt điểm, không còn trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực quanh chợ. Sau đó, phòng tiếp tục đề xuất UBND thành phố kéo dài thêm nửa tháng để duy trì kết quả đạt được.

Tiếp tục họp chợ ở lòng đường

Thực tế, sau một tháng rưỡi tập trung xử lý, lực lượng chức năng của thành phố đã dẹp thông thoáng chợ Vĩnh Hải. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rút đi, hiện nay, người dân tái diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Ngô Khắc Thinh, việc lập lại trật tự mỹ quan đô thị tại các chợ rất khó vì khi lực lượng chức năng làm căng thì người dân chấp hành, nhưng khi lực lượng chức năng rút đi, người dân lại bung ra. Sau khi bàn giao kết quả cho địa phương, phòng sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giao trách nhiệm tiếp tục quản lý, giữ gìn trật tự mỹ quan khu vực chợ cho UBND phường Vĩnh Hải, trong đó chú ý phát huy vai trò của tổ công tác liên phường về quản lý trật tự đô thị. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hải cho biết, khó khăn của địa phương hiện nay là lực lượng làm công tác này mỏng, để duy trì kết quả cần lực lượng thường xuyên cắm chốt, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

NAM DU

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201909/via-he-long-duong-khu-vuc-cho-vinh-hai-dan-lai-lan-chiem-de-buon-ban-8127831/