Vỉa hè đường Tố Hữu bị rào chắn, người dân mở 'đường máu' để đi

Sau khi vỉa hè đường Tố Hữu (Hà Nội) được dựng hàng rào ngăn người dân dắt xe máy di chuyển ngược chiều, người dân lại mở 'con đường máu' mới nhằm đối phó lực lượng chức năng và thoát ách tắc giao thông tại khu vực này.

Thời gian qua, trật tự giao thông trên đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xáo trộn nghiêm trọng bởi tình trạng xe máy ồ ạt đi ngược chiều trên vỉa hè.

Để ngăn chặn tình trạng này, Đội CSGT Số 7, Công an TP.Hà Nội đã cắt cử các tổ công tác thực thi nhiệm vụ tại đây, buộc người điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường quy định. Song, thay vì chấp hành, người dân tìm cách đối phó lực lượng chức năng bằng cách dắt xe trái chiều "rồng rắn" trên vỉa hè "vượt mặt" cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ, tạo ra hình ảnh phản cảm, hỗn loạn.

Trước thực trạng đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã dựng hàng rào chắn thép đầu các nút giao trên đường Tố Hữu để ngăn chặn vi phạm của người tham gia giao thông.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, theo kế hoạch, hàng rào chắn khu vực ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao có chiều dài hơn 60m kết hợp hàng rào chắn ngang.

Tuy vậy, ghi nhận của PV Dân Việt trong hai ngày (26-27.11) và sáng 28.11 cho thấy, dù rào chắn đã được dựng chắc chắn nhưng vẫn có không ít xe bất chấp lao xuống lòng đường đi ngược chiều, thậm chí nhiều người đã mở "con đường máu" mới tạo nên cảnh hỗn loạn, tiềm ẩn nguy hiểm, gây tai nạn giao thông.

Từ 6h30 các ngày 27 và 28.11, trên đường Tố Hữu (đoạn nút giao thông Tố Hữu - Mỗ Lao) luôn tấp nập, người dân chen chúc nhau lấp từng khoảng trống trên ba làn đường, kể cả làn đường dành cho xe buýt nhanh, thậm chí người dân điều khiển xe lao lên cả vỉa hè theo hướng di chuyển về trung tâm TP.

Không khí ngột ngạt khi lưu thông qua khu vực này bởi mật độ người dân lưu thông quá lớn. Một phần cũng bởi phía bên kia đường, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào ngăn không cho người dân dắt xe ngược chiều trên vỉa hè.

Trước đó, vỉa hè đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - di chuyển hướng về Vạn Phúc đã được rào chắn 3 lớp, theo hình dích dắc cao khoảng 1 mét với các khung sắt theo bề rộng, một dãy rào chắn sắt dài hơn 60 mét cũng được dựng dọc theo mép đường.

Hàng rào chắn ngang được thiết kế hợp lý, có cả lối đi cho người đi bộ… Theo đại diện đơn vị CSGT, việc lắp đặt rào chắn trên vỉa hè đường Tố Hữu chỉ là phương án tạm thời, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ họp bàn để lên phương án phân lại luồng tuyến giao thông ở khu vực này.

Ông Phạm Văn Nhi - Phó giám đốc Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 cho biết, việc lắp rào chắn trên vỉa hè đường Tố Hữu là kết quả sau cuộc họp liên ngành giữa các bên do Sở GTVT Hà Nội chủ trì với hi vọng không còn cảnh dòng xe ngược chiều nối đuôi nhau dắt trên vỉa hè.

Do nhiều người dân khi quan sát thấy vỉa hè đường đối diện đã được lắp rào chắn, không thể dắt xe đi ngược chiều nên đã quay đầu trở lại để đi đúng làn.

Một số người khác chạy xe ngược chiều trên vỉa hè từ ngã tư trước đó song đến đoạn gặp rào chắn cũng phải quay lại.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn cố đi ngược chiều bằng cách lái xe xuống lòng đường, bám sát mép vỉa hè hoặc đi chéo qua dải phân cách của nhà chờ xe buýt nhanh để qua đoạn rào chắn; việc này đã khiến giao thông qua đây hỗn loạn cục bộ.

Một người dân sau khi phát hiện ra vỉa hè được rào chắn đã điều khiển xe máy xuống lòng đường đi ngược chiều. Đây là một trong nhiều trường hợp PV ghi nhận được trong những ngày qua.

Có người phát hiện ra cơ quan chức năng làm việc bất giác điều khiển phương tiện quay đầu.

Thậm chí, có những người cố dắt xe vượt dải phân cách giữa đường để tránh hàng rào để đi ngược đường.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp xử lý dứt điểm, đồng thời ý thức người dân cần được nâng cao hơn.

Thành An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/via-he-duong-to-huu-bi-rao-chan-nguoi-dan-mo-duong-mau-de-di-934341.html