Vỉa hè, đường dạo hồ Gươm được 'thay áo mới'

Sau thử nghiệm kè 40m bờ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bằng khối bê tông đúc sẵn, toàn bộ vỉa hè quanh khu vực hồ tiếp tục được lát đá mới. Loại đá hoa cương tự nhiên có nguồn gốc từ Bình Định, Phú Yên được cho là đạt các tiêu chí thẩm mỹ, an toàn, không trơn trượt khi trời mưa và bền vững.

Những ngày gần đây, vỉa hè tuyến đường quanh Hồ Gươm tiếp tục được lát đá mới sau thời gian dài dừng thi công.

Những ngày gần đây, vỉa hè tuyến đường quanh Hồ Gươm tiếp tục được lát đá mới sau thời gian dài dừng thi công.

Được biết, đá lát vỉa hè hồ Gươm đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Loại đá hoa cương có nguồn gốc từ Bình Định, Phú Yên không bị mài nhẵn, đảm bảo độ cứng, bề mặt sần chống trơn trượt.

Quy trình thi công lát đá, thực hiện thi công cuốn chiếu, với khu vực có vỉa hè rộng có thể chia đôi vừa thi công vừa đảm bảo diện tích đi lại được đảm bảo; những khu vực không đủ điều kiện chỉ làm ban đêm.

Đá được gia công, cắt theo đúng thiết kế từng viên tại nhà máy, tuyệt đối không cắt đá tại hiện trường thi công để không gây ồn và bụi.

Ngoài lát đá vỉa hè, đường dạo, việc tu sửa từng bồn cây cũng được tiến hành, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng bộ khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo kết quả khảo sát hiện trạng của quận Hoàn Kiếm, khoảng 20 loại vật liệu ốp, lát, kè quanh Hồ Gươm đã hư hỏng, cong vênh, bong bật... Do đó, hạng mục lát mới toàn bộ đá khi cải tạo hạ tầng khu vực Hồ Gươm là cấp thiết.

Nhiều khu vực quanh hồ đã cong vênh, xuống cấp khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Vì chưa được thi công, các loại đá lát trên vỉa hè và quanh khu vực Hồ Gươm chưa đồng bộ.

Trước đó, ngày 31-5-2020, quận Hoàn Kiếm bắt đầu tổ chức thi công lát đá vỉa hè và đường dạo quanh Hồ Gươm; dự kiến hoàn thành trước 31-8.

Thanh Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/via-he-duong-dao-ho-guom-duoc-thay-ao-moi-196074.html