Vỉa hè chưa hỏng đã lại lát đá: 'Nhiều quận huyện đang hiểu sai ý kiến chỉ đạo'

Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay 21/11, PGĐ Sở Xây dựng Trần Việt Trung đã thông tin về việc mới lát đá tự nhiên ở vỉa hè có tuổi thọ 70 năm nhưng đã xuống cấp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Việt Trung

Theo đó, trả lời câu hỏi của báo giới về chất lượng của các công trình vỉa hè này, cũng như việc lát đá tràn lan tại các quận huyện và ở ngay cả những tuyến đường vỉa hè chưa xuống cấp, ông Trần Việt Trung cho biết: Thành phố có chủ trương lát đá vỉa hè trên các tuyến phố để thực hiện năm kỷ cương hành chính trật tự văn minh đô thị, Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

“Căn cứ vào chủ trương như vậy nên hiện nay một số quận huyện đang triển khai thực hiện. Đúng là có câu chuyện nhiều quận huyện đang hiểu sai ý kiến chỉ đạo do vậy tổ chức lát vỉa hè ở cả những vỉa hè có thể còn sử dụng được”- ông Trung thừa nhận.

Theo ông Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của TP, Sở Xây dựng đã cho kiểm tra đánh giá về 2 nội dung: Thứ nhất về chất lượng, hiện nay một số vỉa hè chất lượng có phần cần chấn chỉnh.

“Chúng tôi đã kiểm tra tuyến đường Bà Triệu, Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đang triển khai. Trong quá trình triển khai chúng tôi cũng cho kiểm tra đánh giá và nhắc nhở, cho yêu cầu kiểm tra kỹ về chất lượng. Các chủ đầu tư cũng đã kịp thời khắc phục ngay.

Ví dụ lát đá vỉa hè ở nhiều gốc cây, dưới lớp đá là lớp bê tông, nhiều khi lớp bê tông có đảm bảo chất lượng không bởi vì mặt đường có đảm bảo chất lượng hay không nhiều khi phụ thuộc vào lớp bê tông đó. Lớp bê tông liên quan đến gốc cây, trạm điện hiện làm không đảm bảo mỹ quan, có thể có đơn vị là quá gần gốc cây… Chúng ta kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và đang chấn chỉnh”- ông Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở xây dựng cũng tham mưu cho TP yêu cầu các quận huyện rà soát lại và chỉ những tuyến đường nào còn đảm bảo chất lượng thì vẫn tiếp tục sử dụng, chỉ những tuyến nào không đảm bảo chất lượng cũng như xuống cấp hư hỏng mới triển khai lát lại. Khi triển khai thực hiện theo chỉ đạo của TP là lát đá tự nhiên.

Tuy nhiên với câu hỏi Thành phố chi bao nhiêu tiền cho việc lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng từ chối trả lời và cho biết “xin phép về tập hợp lại và sẽ thông tin sau”.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh, những ngày vừa qua, hàng loạt tuyến phố Hà Nội được đào lên để lát vỉa hè bằng đá tự nhiên theo chủ trương của thành phố. Theo đó, các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trung Kính, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Du, Quang Trung, Bà Triệu... được lát loại đá tự nhiên, thay thế vật liệu gạch trước đây. Tuy nhiên, một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, đường Bà Triệu, một số vị trí đá lát tự nhiên đã có nhiều vết nứt.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, việc lát, bó vỉa bằng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù đá tự nhiên chỉ lát được vài tháng nhưng đã bị vỡ, bong tróc.

Nhằm sắp xếp lại vỉa hè, lòng đường thống nhất ở 12 quận từ nay đến năm 2020, nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận của Hà Nội đang triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây.

Phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) được chọn là tuyến phố kiểu mẫu lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, sau đó nhân rộng cho nhiều tuyến phố khác trên địa bàn 12 quận. Được đưa vào sử dụng vào tháng 5.2016, tuyến phố này với tổng mức đầu tư hơn 224,6 tỷ đồng, chỉ riêng các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, hệ thống bó vỉa, gạch lát hè… chiếm trên 50 tỷ đồng.

Tại quận Hoàng Mai, tuyến đường dẫn vào khu Trung tâm hành chính quận có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, riêng phần lát vỉa hè, bó vỉa đoạn đường dài hơn 40m có chi phí trên 7,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, thành phố Hà Nội ban hành quy định các dự án, tuyến đường mới, dự án cải tạo hè phố tại 12 quận phải dùng vật liệu là đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm.

Nhiều tuyến phố khi được cải tạo đã áp dụng chủ trương trên của thành phố. Tuy nhiên, vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi… chỉ sau vài tháng lát gạch đã xuất hiện tình trạng bong tróc, gãy nát.

Khoảng 4 km ở đường Nguyễn Trãi được lát gạch bắt đầu từ tháng 7, song đến tháng 11 đã xuất hiện gần 10 điểm vỡ nát; có điểm hơn 10 viên gạch liền nhau vỡ vụn.

N. Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/via-he-chua-hong-da-lai-lat-da-nhieu-quan-huyen-dang-hieu-sai-y-kien-chi-dao-post245311.info