Vỉa hè bị tái lấn chiếm

Gần 6 tháng qua, nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt ra quân xử lý trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh nhiều tuyến đường đã “gọn gàng, sạch sẽ” thì vẫn còn không ít khu vực tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm vẫn xảy ra ngang nhiên.

>> Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại nhiều tuyến đường, khu vực được đánh giá là khá nóng về tình trạng này: 

Tuyến đường Đồng Đen (quận Tân Bình) bị quán nhậu lấn chiếm từ vỉa hè đến lòng đường. Ảnh chụp 21 giờ ngày 8-8

Hàng rong xuống lòng đường Cách Mạng Tháng Tám (đối diện Công viên 
Lê Thị Riêng, quận 3). Ảnh chụp 20 giờ 30 ngày 8-8

Tại vòng xoay Phú Lâm (quận 6), hàng rong xuống tận lòng đường mời khách. Ảnh chụp ngày 7-8

Bày tủ buôn bán chiếm hết vỉa hè đường 19 - 28A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Ảnh chụp chiều 7-8

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trước chợ Phú Lâm (quận 6), dù có lực lượng đô thị đứng chốt cách đó hơn 10m (ảnh nhỏ). Ảnh chụp 16 giờ ngày 7-8

Cửa hàng buôn bán cách trụ sở UBND phường vài trăm mét đã chiếm gần hết vỉa hè đường tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).  Ảnh chụp chiều 7-8

QUÝ NGỌC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/via-he-bi-tai-lan-chiem-461394.html