Vỉa hè bị băm nát do xe máy leo lề

Tại TP HCM, vỉa hè dành cho người đi bộ lại đang bị đe dọa và xâm chiếm bởi xe máy. Hiện nay, nhiều khu vực bị băm nát do người đi máy leo lề, khiến bối cảnh giao thông trở nên xấu đi, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận tại các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Tôn Đức Thắng, 3/2... và rất nhiều các tuyến đường hướng vào Trung tâm TPHCM: tình trạng người điều khiển xe gắn máy leo lên vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt là trong khung giờ cao điểm. Điều này khiến cho phần đường dành cho người đi bộ bị "băm nát". Nhiều vị trí gạch đá bong tróc, vỡ nát; thậm chí văng vãi xuống lòng đường. Hình ảnh giao thông đô thị trở nên nhem nhuốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.

Để chấn chỉnh tình trạng người đi xe máy lấn chiếm vỉa hè, Sở GTVT TPHCM và các quận, huyện cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông. Theo nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người chạy xe trên vỉa hè sẽ bị phạt 300.000 - 400.000 đồng.

Trên thực tế, có nhiều nguyênnhân khiến vỉa hè bị “băm nát” ảnh hưởng đến cảnh quan chung cũng như sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Để chấm dứt tình trạng này, đòi hỏi vai trò tích cực của chính quyền, đặc biệt trong việc truyền thông, xử lý các vi phạm kịp thời và sửa chữa, bảo dưỡng để lề đường luôn trong tình trạng có thể sử dụng được cho mọi người./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/via-he-bi-bam-nat-do-xe-may-leo-le