Vì... trụ điện

Cây cột điện vừa được di dời.

Cây cột điện vừa được di dời.

CAP Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn (Quảng Nam), xác nhận, cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ việc bà Nguyễn Thị Hồng (1964), trú khối phố 2A, P. Điện Nam Bắc) tố cáo ông Trần Trung có hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, khi xây dựng quán hớt tóc cho con gái nhưng vướng phải cột điện của gia đình ông Trung nên gia đình bà Hồng di dời. Không đồng ý với việc làm của người hàng xóm, ngày 16-9, ông Trung mang tuýp sắt chiều dài khoảng 1m có đầu nhọn sang nhà bà Hồng đánh rất nhiều cái vào người bị hại. Hậu quả, bà Hồng phải vào bệnh viện Vĩnh Đức điều trị thương tích.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_231800_vi-tru-dien.aspx