Vị trí người giàu nhất Trung Quốc liên tục thay đổi

Chỉ từ đầu năm đến nay, vị trí người giàu nhất Trung Quốc đã đổi tới 4 lần - từ ông Vương Kiện Lâm (Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt), tới ông Jack Ma (Mã Vân, Chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba), rồi ông Mã Hóa Đằng (CEO hãng công nghệ Tencent Holdings) và hiện là ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản hàng đầu Hằng Đại Trung Quốc (China Evergrande).

Theo danh sách mới công bố của Hurun Report, ông Hứa Gia Ấn đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc sau khi sở hữu khối tài sản trị giá 43 tỷ USD. Đứng vị trí thứ hai là ông Mã Hóa Đằng, tiếp đến là ông Jack Ma, còn ông Vương Kiện Lâm tụt xuống vị trí thứ 5, khi tổng tài sản giảm gần 30%, còn 23 tỉ USD. Được biết, ông Vương Kiện Lâm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc 3 năm liền.

Theo giới truyền thông, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Trung Quốc thời gian gần đây, nên cổ phiếu của Tập đoàn bất động sản Hằng Đại Trung Quốc đã tăng tới 450% kể từ đầu năm đến nay.

Do đó, giá trị tài sản của ông Hứa Gia Ấn đã tăng gấp gần 4 lần, và hiện sở hữu hơn 70% Tập đoàn bất động sản Hằng Đại Trung Quốc. Ông Hứa Gia Ấn sinh ra tại Thái Khang, tỉnh Hà Nam, mới 1 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi khi mẹ qua đời vì ung thư máu.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 năm 1975, ông Hứa Gia Ấn phải nghỉ học để làm nông. Năm 1978, ông thi đỗ vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán. Nhưng đến năm 1992, ông Hứa Gia Ấn đã bỏ việc tại Công ty Sắt thép Vũ Dương, để tới Thâm Quyến kinh doanh.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn.

Trong thời gian này, ông từng phải ngủ ở hành lang nhà bạn, và trải qua nhiều gian khó. 21 năm trước (1996-2017), ông Hứa Gia Ấn cùng một số người thành lập Tập đoàn Hằng Đại và sau khi được lên sàn chứng khoán Hongkong, công việc kinh doanh mới hanh thông. Được biết, chỉ trong 7 ngày, số tài sản của ông Hứa Gia Ấn đã tăng tới 9 tỷ USD (cuối tháng 8).

Khi đó, hãng Bloomberg cho biết, ông Hứa Gia Ấn sở hữu số tài sản trị giá 34,1 tỷ USD, vượt qua ông Mukesh Ambani của Ấn Độ để trở thành người giàu thứ hai châu Á. Ông Hứa Gia Ấn vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 59 (9-10-1958) trong niềm vui lớn khi trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Hiện ông Hứa Gia Ấn là chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu Hằng Đại (mua năm 2010 với giá 100 triệu nhân dân tệ), Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Trung Quốc, Chủ tịch Phòng thương mại tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Nam.

Ông Hứa Gia Ấn là người thứ 12 được xếp vào vị trí này, kể từ khi Hurun Report bắt đầu công bố danh sách người giàu nhất Trung Quốc cách đây 19 năm. Theo giới truyền thông, trong năm 2017, số tài sản trung bình của 2.130 tỷ phú nằm trong danh sách "người giàu nhất Trung Quốc" tăng 12,5% lên 1,2 tỷ USD và họ hiện sở hữu khoảng 2.600 tỷ USD, tương đương với GDP của Anh, quốc gia có nền kinh tế thứ 5 thế giới.

Theo bảng xếp hạng tính đến giữa năm 2017, vị trí người giàu nhất Trung Quốc vẫn là của ông Vương Kiện Lâm. Tiếp đến là ông Jack Ma, ông Mã Hóa Đằng. Khi đó ông Hứa Gia Ấn xếp thứ 9 với số tài sản 24,3 tỷ USD. Giới chuyên môn cho rằng, đang có một hiện thực trái chiều giữa 2 ông chủ bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Trong khi Tập đoàn Hằng Đại hiện có hơn 700 dự án bất động sản ở 200 thành phố của Trung Quốc, thì Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt có kế hoạch đầu tư nhiều dự án bất động sản ở nước ngoài (4/6 thương vụ lớn đã hoàn thành). Hơn 3 tháng trước (10-7), Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt tuyên bố sẽ bán lại 91% trong số 14 dự án du lịch văn hóa - chủ yếu là các công viên và tổ hợp giải trí, cùng 76 khách sạn cho Sunac, công ty phát triển bất động sản có trụ sở ở thành phố Thiên Tân.

Theo tờ Forbes, vị trí người giàu nhất Trung Quốc thường xuyên đổi chủ trong mấy năm qua, nhưng chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa ông Jack Ma và ông Vương Kiện Lâm

Hơn 4 tháng trước (8-6) cổ phiếu của Alibaba tăng 10%, giúp ông Jack Ma bỏ túi 2,8 tỷ USD chỉ trong một ngày. Và điều đó không những giúp ông Jack Ma lấy lại ngôi vị giàu nhất Trung Quốc, mà còn trở thành người giàu nhất châu Á, giàu thứ 14 thế giới.

Hãng Bloomberg từng đưa tin, ông Mã Hóa Đằng đã sở hữu thêm 10 tỉ USD sau khi cổ phiếu của Tencent tăng 57% nhờ doanh số kỷ lục và lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Ngày 8-8, tờ The Washington Post công bố danh tính người giàu nhất Trung Quốc và theo xếp hạng của tạp chí Forbes, ông Mã Hóa Đằng (còn gọi là Pony Ma) là người giàu nhất Trung Quốc và châu Á, sau khi vượt qua con số 36,4 tỉ USD của ông Jack Ma, và sở hữu 37 tỉ USD.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/vi-tri-nguoi-giau-nhat-trung-quoc-lien-tuc-thay-doi-463732/