Vị trí cho James Rodriguez là ghế dự bị

Cứ mỗi dịp Giáng sinh tới, James Rodriguez lại làm bạn với những chấn thương khác nhau. Mùa 2020/21 cũng không ngoại lệ với ngôi sao người Colombia.

"Tôi phải suy nghĩ nhiều vì điều này xảy ra từ lúc James Rodriguez còn đá cho Real, Bayern và giờ là Everton. Cậu ấy dường như gặp vấn đề tâm lý", nhà báo Wbeimar Munoz nói với Win Sports.

"Tôi nghĩ Rodriguez phải bừng tỉnh. Cậu ấy nên thôi tự mãn với cuộc sống hạnh phúc. Giữa bóng đá và những việc khác, cậu phải chọn tập trung cho một thứ", cây bút người Colombia tiếp tục.

Lần gần nhất Rodriguez xuất hiện trong màu áo Everton là trận gặp Burnley. Kể từ đó, tiền vệ người Colombia liên tục phải ngồi ngoài.

Marca tin Rodriguez "bắt đầu đánh mất vị trí" ở Everton, CLB vẫn sống ổn dù không có sự phục vụ của cầu thủ này. Vắng tiền vệ 29 tuổi, "The Toffees" vẫn đánh bại Chelsea, Leicester City và Arsenal.

Không đợi tới khi vắng mặt gần đây vì chấn thương, Rodriguez trượt dài từ cú va chạm với Virgil van Dijk của Liverpool hôm 17/10. Cầu thủ người Colombia không có pha kiến tạo hay bàn thắng nào sau đó.

So với lúc chưa va chạm Van Dijk, Rodriguez là tất cả với Everton. Anh thực hiện 249 đường chuyền và tạo ra 15 cơ hội, 3 trong số đó được chuyển hóa thành các pha kiến tạo trong 5 trận đầu mùa (theo số liệu từ LiverpoolEcho).

Sau cuộc chạm trán Liverpool, Rodriguez tung ra 169 đường chuyền trong 4 trận. Thống kê bàn thắng và kiến tạo của cầu thủ này kết thúc ở con số 0 tròn trĩnh, trái ngược với màn trình diễn bùng nổ hồi đầu mùa.

 Rodriguez liên tục vắng mặt gần đây. Ảnh: Getty.

Rodriguez liên tục vắng mặt gần đây. Ảnh: Getty.

Theo Bleacher Report, vấn đề của Rodriguez dường như nằm ở tâm lý. Anh thiếu sự ổn định để có thể trở thành tên tuổi lớn.

Tiền vệ người Colombia lại còn thường xuyên dính chấn thương bí ẩn trong giai đoạn tháng 12. Mùa 2019/20, Rodriguez phải xa sân cỏ 38 ngày vì chấn thương dây chằng chéo. Khi ấy, anh khoác áo Real Madrid.

Trước đó một năm, ngôi sao này cũng "ngồi chơi xơi nước" suốt 41 ngày vì bị rách dây chằng gối ngay dịp Giáng sinh. Lúc đó, Rodriguez phục vụ Bayern Munich theo dạng cho mượn.

Rodriguez là tài năng của bóng đá thế giới. Thế nhưng, cầu thủ này lại không thể nào vươn tầm đẳng cấp thế giới vì tâm lý kém.

Mùa 2015/16, HLV Zinedine Zidane của Real từng khuyên cậu học gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề cá nhân. "Zizou" cho rằng Rodriguez cần sự trợ giúp về mặt tâm lý để có thể chơi bóng bóng thoải mái hơn.

Thuyền trưởng người Pháp cũng tỏ ra lo lắng về vấn đề thể lực của cậu học trò. Đó chưa phải tất cả.

Rodriguez lụn bại ở Real còn do chịu ảnh hưởng của một số vấn đề liên quan tới cuộc sống hậu trường. Anh bị tăng cân, vướng vào lùm xùm đi chơi đêm, bị phạt vì lái xe quá tốc độ.

Những điều đó khiến tiền vệ người Colombia trượt dài và không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao. Cũng chính vì sa sa sút phong độ, cựu tiền vệ Porto bị đánh bật khỏi Real, Bayern và phải phiêu dạt tới Everton.

Theo LiverpoolEcho, Rodriguez có thể tái xuất khi Everton chạm trán Sheffield ở vòng 15 vào ngày 27/12. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti của "The Toffees" có lẽ sẽ cân nhắc về việc sử dụng tiền vệ người Colombia.

Không tính thất bại 0-2 trước MU ở tứ kết League Cup, Everton đã chơi tốt trong 3 trận gặp Chelsea, Leicester City và Arsenal, đặc biệt khả năng phòng ngự của họ được cải thiện.

Cứ mỗi dịp Giáng sinh tới, Rodriguez lại dính chấn thương. Ảnh: Getty.

Khi Rodriguez ngồi ngoài, Alex Iwobi là người được chọn thế chỗ. Cựu cầu thủ Arsenal tỏ ra đa năng hơn người đồng đội nhờ khả năng công thủ toàn diện. Lối chơi của Everton cũng trở nên cân bằng hơn.

So với lúc Rodriguez xuất hiện trên sân, tiền vệ người Colombia gần như chỉ tỏ ra tích cực trong việc triển khai bóng tấn công. Còn mỗi lần Everton thay đổi trạng thái sang phòng ngự, đóng góp của cựu sao Real rất mờ nhạt.

WyScout thống kê Rodriguez có trung bình 5,74 lần tham phòng ngự mỗi trận. Con số này thấp hơn Andre Gomes (5,92) và Alex Iwobi (6,72).

LiverpoolEcho phân tích thêm việc HLV Ancelotti từ bỏ sơ đồ 4-3-3 và thay bằng 4-4-1-1 cũng như 4-2-3-1 giúp Everton hạn chế khoảng trống trên sân. Điều này tạo cho CLB một sự chắc chắn ở mặt trận phòng ngự.

Rodriguez được cho là vẫn có thể chơi ổn trong sơ đồ mới của đại diện vùng Merseyside. Thế nhưng, Alex Iwobi với phong độ ổn định và màn trình diễn ấn tượng gần đây xứng đáng giành suất đá chính hơn Rodriguez.

Trên Marca, nhà báo Carlos González phân tích Rodriguez vẫn là gương mặt đáng chờ đợi với Everton. Và sẽ không công bằng nếu đổ mọi chỉ trích lên tiền vệ người Colombia khi "The Toffees" phải nhận những kết quả đáng thất vọng.

"Thật ngớ ngẩn khi cho rằng Rodriguez là vật cản với Everton", nhà báo Carlos Gonzalez chạy dòng tiêu đề lớn trên Marca.

Muốn biết Rodriguez quan trọng với Everton thế nào, Richarlison và Dominic Calvert-Lewin có thể kể chính xác mọi thứ. Họ luôn muốn Rodriguez xuất hiện trong đội hình chính.

Tuy nhiên, Rodriguez đang không ở trạng thái tốt nhất. Và vị trí phù hợp nhất cho cầu thủ này là băng ghế dự bị.

Ngày buồn của 4 ngôi sao Everton Alex Iwobi, James Rodriguez, Yerry Mina và Richarlison có những pha xử lý đáng quên ở loạt trận quốc tế ngày 13/11.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-tri-cho-james-rodriguez-la-ghe-du-bi-post1166556.html