Ví trận tối nay là 'ngọa hổ đấu tàng long', báo Malaysia lớn tiếng đe dọa sức mạnh hổ hồi sinh

Truyền thông Malaysia cho rằng, đội tuyển của họ đã có một diện mạo mới trong trận đối đầu với Việt Nam.

Trang New Straits Times nhận định, mọi thứ đã sẵn sàng cho một chương mới đầy kịch tính trong lịch sử bóng đá Malaysia và Việt Nam khi hai đội bóng tái ngộ nhau trên SVĐ vào tối ngày hôm nay (10/10).

Chỉ trong chưa đầy 12 tháng, Malaysia và Việt Nam đã chạm trán nhau tới 3 lần, và cả 3 lần thầy trò HLV Tan Chang Hoe đều chưa thể vượt qua được đội quân Rồng vàng.

Tuy nhiên, trang báo Malaysia tin rằng, trong lần đối đầu thứ tư này, Malaysia đang trở lại trong tư thế của một binh đoàn hổ nhờ những tiến bộ vượt bậc từ nội bộ đội tuyển.

Báo Malaysia ví trận đối đầu tối nay giữa Malaysia và Việt Nam là ngọa hổ đấu tàng long

Báo Malaysia ví trận đối đầu tối nay giữa Malaysia và Việt Nam là ngọa hổ đấu tàng long

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cheng Hoe cho hay: "Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có chuẩn bị rất tốt. So với năm ngoái, đội bóng của chúng tôi đã tiến bộ nhiều và chúng tôi sẵn sàng cho trận đối đầu với Việt Nam".

Vị HLV 51 tuổi cũng thừa nhận, Việt Nam đã có những bước tiến sau trận chung kết AFF Cup tháng 12 năm ngoái khi thầy trò Park Hang-seo tiếp tục lọt vào tứ kết cup châu Á và chỉ chịu thất thủ trước Nhật Bản với tỷ số tối thiểu 0-1.

"Kỳ vọng đặt vào Việt Nam sẽ rất cao và do chơi ở sân nhà, họ sẽ phải chịu áp lực", ông Tan cảnh báo. "Tôi tin rằng, ở thời điểm đúng đắn, bất kỳ đội nào cũng có thể bị đánh bại".

Trong khi Farizal Marlias, Shahrul Saad, Aidil Zafuan, Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh là các cầu thủ từng có mặt trong đội hình tham dự chung kết AFF Cup 2018, ông Tan dự kiến sẽ đưa ra 5 "gương mặt mới" ở trận đấu gặp Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022.

La'Vere Corbin-Ong sẽ thay thế Syazwan Andik ở cánh trái và Matthew Davies đảm nhận vị trí của Syahmi Safari ở cánh phải. Ở khu vực giữa sân, Akram Mahinan sẽ được thay thế bằng Bredan Gan. Syamer Kutty Abba vẫn có tên trong đội tuyển nhưng gần như chắc chắn sẽ ra sân từ ghế dự bị, còn Halim Saari có khả năng sẽ dành được đá ngay từ đầu trận. Ở hàng công, Zaquan Adha đã rời đội tuyển và người thay thế anh sẽ là cầu thủ đang nhận có phong độ rất tốt ở thời điểm hiện tại , Syafiq Ahmad – người đã ghi được 5 bàn thắng trong 3 trận đấu gần đây nhất của Malaysia.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vi-tran-toi-nay-la-ngoa-ho-dau-tang-long-bao-malaysia-lon-tieng-de-doa-suc-manh-ho-hoi-sinh-20191010105008796.htm