Vì tình nghĩa, càng nên từ chối

Nếu là việc không làm được, người được nhờ hãy từ chối dứt khoát. Nhận lời gánh vác mà không thực hiện được, đó là thất hứa.

Với rất nhiều người, từ chối người khác là một việc vô cùng khó. Dù sao, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn hạ mình cầu xin người khác chứ? Đã đến nhờ vả mình, thì phải tìm đủ mọi cách giúp đỡ đối phương, nếu không tình nghĩa của hai người để vào đâu?

Tin rằng người có suy nghĩ như vậy không ít, vì nguyên nhân này mà có rất nhiều người không thể từ chối. Để tâm đến tình nghĩa không hề sai, nhưng nếu rõ ràng không làm được mà vì tình nghĩa miễn cưỡng nhận làm, vậy đối với hai bên đều chỉ thấy hại mà không thấy lợi.

 Bìa sách Biết từ chối chẳng lo thua thiệt.

Bìa sách Biết từ chối chẳng lo thua thiệt.

Người đi nhờ vả đã mở miệng nhờ, đương nhiên là gặp phải việc nằm ngoài khả năng. Những việc này hoặc là khó, hoặc là gấp, nói tóm lại đều có tính thách thức nhất định. Trừ phi người được nhờ vả có năng lực vượt xa người đi nhờ, nếu không rất khó tìm được cách giải quyết trong thời gian ngắn.

Người được nhờ nhận việc như vậy, khó tránh tăng thêm áp lực cho bản thân. Nếu có thể giải quyết còn đỡ, nếu không thể thuận lợi như dự tính, vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống của người đó.

Thậm chí, khi những việc như vậy không ngừng tăng lên, thậm chí vượt quá khả năng chịu đựng của người được nhờ, e rằng người đó sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.

Những điều mà người được nhờ phải đối mặt ấy, người đi nhờ vả thường không hề hay biết. Dù sao người đồng ý gánh vác thường không muốn để người khác thấy mặt bất lực của mình.

Vì vậy điều mà người đi nhờ thấy chỉ là lời hứa không được thực hiện hoặc việc chưa thể hoàn thành. Một khi như vậy, người đi nhờ tự nhiên sẽ nghi ngờ, thậm chí trách móc người được nhờ, còn trong lòng người được nhờ khó trách cảm thấy ấm ức.

Khi hai bên xảy ra tranh chấp, thì sẽ không còn chỗ cho tình nghĩa tồn tại nữa.

Bởi vậy, vì tình nghĩa mà ôm đồm quá nhiều, đôi khi không chỉ không thể khiến tình nghĩa sâu đậm hơn, ngược lại có thể khiến hai bên trở nên xa cách.

Nếu là việc bản thân không làm được thì thà rằng ngay từ đầu đã từ chối dứt khoát, chỉ cần người được nhờ vả nói rõ lập trường, đưa ra lí do, tin rằng người đi nhờ có thể thông cảm, hơn nữa tình nghĩa giữa hai bên sẽ không bị tổn thương quá mức.

Vậy nên, khi cần từ chối thì phải quả quyết từ chối, đây là để tiếp tục kéo dài tình nghĩa, chứ không phải là bỏ mặc tình nghĩa giữa hai bên.

Trích sách "Biết từ chối chẳng lo thua thiệt"

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-tinh-nghia-cang-nen-tu-choi-post1114675.html