Vi Thị Hằng đoạt HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASEAN Para Games 2017

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 2017 tổ chức tại Malaysia do công của Vi Thị Hằng ở môn bơi 100m tự do nữ.

Tấm HCV do Vi Thị Hằng đoạt được sau khi dành chiến thắng ở nội dung bơi 100m tự do nữ hạng thương tật S7 (nhóm khuyết tật về thể chất khá nặng) vào sáng 18/9. Cũng khá giống với Ánh Viên, kình ngư khuyết tật Vi Thị Hằng gần như không có đối thủ trong cuộc đua của mình, khi cô thể hiện phong độ tuyệt vời, về đích khi bỏ xa đối thủ xếp thứ hai người Lào Hatsady Boulaphane đến gần 20m. Thành tích chung cuộc của Hằng là 1 phút 23,99 giây – một kỷ lục mới của đại hội.

Vi Thị Hằng vui mừng khi đoạt tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Đây là tấm HCV đầu tiên của Hằng dù cô đã từng tham dự tới 3 ASEAN Para Games, với thành tích chỉ toàn HCB và HCĐ. “Tôi cũng không nghĩ tôi bơi được thành tích 1 phút 23,99 giây bởi thành tích tốt nhất của tôi lúc tập luyện cũng chỉ khoảng 1 phút 26 giây”, cô gái 27 tuổi quê ở Đắk Nông tỏ ra bất ngờ với chính kỳ tích mà mình vừa lập nên.

"Gia đình Mùa Xuân"- nơi Vi Thị Hằng đang sinh sống

Hằng sinh ra trong một gia đình nghèo, nhiều năm nay đến sống trong ngôi nhà chung – gia đình Mùa Xuân, của 28 chị em khuyết tật, tọa lạc tại Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM. Đó là một tập thể đầy lạc quan, yêu thích thể thao và luôn nỗ lực hết mình để vươn lên hòa nhập cuộc sống. Ngoài Vi Thị Hằng, ở đây còn có những cái tên rất nổi bật trong làng thể thao khuyết tật như Nguyễn Thị Minh Lý (chủ nhân của 5 HCV ASEAN Para Games), Dư Thị Lan, Nguyễn Thị Sa Ri…

Kỷ lục đại hội là kỳ tích của Vi Thị Hằng

Với Vi Thị Hằng, bơi lội chỉ là “nghề tay trái”, bởi nghề chính của cô là thiết kế mẫu mã trang phục cho một shop thời trang ở TPHCM.

ASEAN Para Games 2017 là sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật lớn nhất khu vực Đông Nam Á, diễn ra sau kỳ SEA Games 29 vừa qua, diễn ra từ ngày 17 đến 24/9. Đây là lần thứ 9 diễn ra kỳ đại hội này. Có 142 VĐV Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao, dưới sự huấn luyện của 29 HLV.

VH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/vi-thi-hang-doat-hcv-dau-tien-cho-viet-nam-tai-asean-para-games-2017-post32776.html