Vị thế độc tôn của quân đội Mỹ bị đe dọa

Trong báo cáo mới trình Quốc hội Mỹ, một ủy ban lưỡng đảng cảnh báo ưu thế quân sự của Washington đang bị xói mòn đến mức nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ thất bại nếu xung đột với Nga hoặc Trung Quốc.

Binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AP

Ủy ban Chiến lược Quốc phòng gồm cựu quan chức hàng đầu đảng Cộng hòa và Dân chủ, có nhiệm vụ đánh giá Chiến lược Quốc phòng được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 1-2018. Báo cáo hôm 14-11, cơ quan này tán thành mục tiêu tái thiết quân đội để duy trì ưu thế so với Nga, Trung Quốc trong thời đại cạnh tranh quyền lực mới. Song, ủy ban cho rằng Washington không có bước tiến vượt trội và đầu tư thích đáng để đưa tầm nhìn vào thực tiễn.

Theo đồng chủ tịch ủy ban Eric Edelman, cảnh báo quân đội suy yếu đã bị bỏ qua nhiều năm và mọi người không nhận thức môi trường an ninh quốc tế trở nên phức tạp với Mỹ. Trong khi Nga, Trung Quốc tìm kiếm sự thống trị khu vực và cạnh tranh với Washington thì quân đội Mỹ tuy ở vị thế thống trị hàng chục năm nhưng không duy trì nguồn lực, tăng cường đổi mới và có ưu tiên cần thiết để vượt qua đối thủ.

Ủy ban cho rằng ưu thế thống trị quân sự của Mỹ đang suy giảm tới mức độ nguy hiểm, có thể đặt an ninh quốc gia vào tình trạng báo động. Trong đó, cán cân quân sự dịch chuyển bất lợi cho Mỹ ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, làm giảm niềm tin của đồng minh và tăng nguy cơ xung đột quân sự. Hậu quả là quân đội Mỹ có khả năng bị thương vong cao và mất những tài sản quan trọng trong cuộc xung đột tiếp theo. “Quân đội Mỹ có thể chật vật giành chiến thắng, thậm chí thất bại trong cuộc xung đột với Trung Quốc hoặc Nga. Chúng ta đặc biệt có nguy cơ bị áp đảo nếu phải chiến đấu ở 2 hoặc nhiều mặt trận cùng lúc” - ủy ban cảnh báo.

Trong số 32 đề xuất, ủy ban đề nghị Lầu Năm Góc nêu rõ làm thế nào đánh bại đối thủ lớn trong cạnh tranh và xung đột. Bởi ngân sách quốc phòng Mỹ hiện nay là 716 tỉ USD, nhưng ủy ban cho rằng nỗ lực cải tổ vẫn đang bị cản trở, đặc biệt khi nguồn lực sẵn có không đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

Cùng với đánh giá Chiến lược Quốc phòng, báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc (USCC) mới đây chỉ ra rằng Mỹ đang gặp khó trong việc kiềm chế sự gia tăng quân sự của Bắc Kinh. Ủy ban dự đoán, cường quốc châu Á có thể cạnh tranh với Mỹ trên toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2035.

Mỹ khẳng định quyền của các nước tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ ngày 15-11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh tất cả các nước nhỏ đều có quyền phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nêu rõ: “Giống như các bạn, chúng tôi tìm kiếm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ở đó tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, đều có quyền thịnh vượng, phát triển - được đảm bảo an toàn trong khuôn khổ chủ quyền của chúng ta, tự tin vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta đều nhất trí rằng đế chế và sự gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

MAI QUYÊN (Theo Washington Post)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/vi-the-doc-ton-cua-quan-doi-my-bi-de-doa-a103812.html