Vị thế của Thủ tướng Đức lung lay

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục trải qua một 'cú sốc' nữa khi tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử tại bang giàu có Hesse.

Cử tri đảng Xanh ăn mừng kết quả bầu cử hôm 28-10. Ảnh: AFP

Theo kết quả sơ bộ, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel và đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) giảm 10% so với kỳ bầu cử năm 2013. Cụ thể, CDU tuy dẫn đầu nhưng số phiếu giảm từ 38,3% xuống còn 27,9% trong khi đối tác liên minh SPD giảm từ 30,7% xuống còn 19,9%.

Trước đó, trong cuộc bầu cử ở bang lớn nhất và đông dân thứ hai Đức Bavaria hôm 14-10, Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng “chị em” với CDU, tuy về nhất với 37% số phiếu nhưng mất đa số tuyệt đối trong nghị viện khu vực. Đây là kết quả tệ hại nhất của đảng này trong hơn nửa thế kỷ qua tại bang truyền thống Bavaria. SPD cũng mất gần một nửa số cử tri khi chỉ đạt 9,5% phiếu bầu.

Phát biểu trước báo giới hôm 28-10, lãnh đạo SPD Andrea Nahles thừa nhận chính phủ liên bang hoạt động kém hiệu quả là nguyên nhân dẫn đến kết quả tồi tệ nhất của SPD tại bang Hesse kể từ năm 1946. Theo bà Nahles, đây là điều “không thể chấp nhận” và chính phủ liên bang phải tìm ra cách làm việc hiệu quả hơn. Lãnh đạo SPD cho biết sẽ có loạt đề xuất cải thiện hoạt động chính phủ và CDU phải đồng ý với lộ trình ràng buộc rõ ràng trước khi diễn ra cuộc đánh giá giữa nhiệm kỳ vào năm tới. SPD sẽ dựa vào đó để xác định có duy trì liên minh hay không.

Theo chuyên gia chính trị Robin Alexander, kết quả bầu cử đáng thất vọng tại hai bang quan trọng tạo cơ hội cho các đối thủ trong đảng thách thức vị thế của Thủ tướng Merkel trong cuộc bầu chủ tịch CDU vào tháng 12 tới. Nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu này, bà Merkel sẽ phải rời ghế Thủ tướng Đức.

MAI QUYÊN (Theo Wall Street Journal)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/vi-the-cua-thu-tuong-duc-lung-lay-a103230.html