Vị tài phiệt được mệnh danh 'con sói đơn độc' soán ngôi tỷ phú giàu nhất Trung Quốc của Jack Ma

Với tổng giá trị tài sản ròng lên tới 58,7 tỷ USD, ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan đã soán ngôi tỷ phú Jack Ma của Alibaba để trở thành người giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ hai châu Á.

Bloomberg thông tin, tỷ phú kinh doanh vaccine và nước đóng chai Zhong Shanshan đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản vượt qua ông chủ của Alibaba, Jack Ma. Theo Chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Zhong Shanshan đạt 58,7 tỷ USD vào ngày 23/9, nhiều hơn Jack Ma 2 tỷ USD.

Ông Zhong hiện là người giàu thứ hai châu Á, chỉ sau tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ, và là người giàu thứ 17 trên toàn thế giới.

Ông Zhong Shanshan.

Ông Zhong Shanshan.

Sinh ra tại Hàng Châu, tỷ phú Zhong xuất thân trong một gia đình nghèo khó và phải bỏ học từ cấp một để mưu sinh. Trước khi sáng lập ra tập đoàn kinh doanh nước đóng chai lớn nhất Trung Quốc là Nongfu Spring, ông Zhong đã làm qua rất nhiều nghề, từ thợ xây dựng cho đến phóng viên.

Bản thân ông Zhong vốn là một trong số ít những tỷ phú dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng mà không có mối liên hệ với các gia tộc giàu có hay tầng lớp thượng lưu nào trong xã hội. Chính điều này đã làm nên biệt danh "con sói đơn độc" của vị tỷ phú. Tài sản của Zhong đã tăng 51,9 tỷ USD vào năm 2020, nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế giới trừ Jeff Bezos của Amazon và Elon Musk của Tesla.

Sản phẩm nước khoáng đóng chai của tập đoàn Nongfu phổ biến hầu như khắp mọi nơi tại Trung Quốc, từ những sạp tạp hóa ven đường cho đến các khách sạn cấp cao. Nhờ sự nổi tiếng này mà giá cổ phiếu của Nongfu đã tăng cao gấp 323 lần so với giá IPO tính đến cuối tuần trước và liên tục trần nhiều phiên bất chấp dịch Covid-19.

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty nước đóng chai Nongfu Spring Co. thành công rực rỡ và đưa nó trở thành cổ phiếu bán lẻ được yêu thích nhất tại Hồng Kông. Điều này cũng đưa Zhong lên vị trí top 3 người giàu nhất Trung Quốc vào đầu tháng này. Hồi tháng 4, công ty sản xuất vắc xin Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. của Zhong cũng đã chào sàn và giúp vị tỷ phú này có tài sản ròng 20 tỷ USD vào đầu tháng 8.

Với những thành tích đáng nể, Zhong đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, vị trí mà nhiều năm qua nằm trong tay các tỷ phú công nghệ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Zhong chỉ có thể tạm thời ngồi ở vị trí này và ông trùm công nghệ Jack Ma sẽ sớm lại chiếc ghế mà ông đã nắm giữ trong suốt nhiều năm qua.

Ant Group của Jack Ma chuẩn bị IPO ở Mỹ. Nếu thành công trong việc huy động 28 tỷ USD từ thị trường trong đợt IPO tiếp theo, doanh nghiệp này sẽ được định giá ở mức 250 tỷ USD và tài sản của Jack Ma cũng sẽ tăng mạnh theo.

Jack Ma.

Trong phiên giao dịch ngày 23/9, tài sản của Zhong tăng thêm 4 tỷ USD. Tuy nhiên, đó là ngày thảm họa của giới công nghệ. Tài sản của Musk giảm mạnh nhất trong nhóm 500 người giàu nhất thế giới. Ông chủ Amazon mất 7,1 tỷ USD. Theo đó, tài sản của Musk hiện tại là 93,2 tỷ USD trong khi Bezos là 178 tỷ USD.

Sắc đỏ cũng bao trùm toàn bộ chứng khoán Mỹ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 525,05 điểm, tương đương 1,9%, ở mức 26.763,13 điểm dù đầu phiên, chỉ số Dow tăng 176 điểm. S&P 500 mất 2,4% xuống 3.236,92 điểm và Nasdaq Composite rớt 3%, đóng cửa ở mức 10.632,99 điểm.

Cổ phiếu của Amazon và Netflix lần lượt giảm 4,1% và 4,2%, kéo theo đà giảm của cổ phiếu công nghệ. Facebook mất 2,3%. Alphabet đóng cửa thấp hơn 3,5%. Apple kết thúc ngày giảm 4,2% và Microsoft sụt 3,3%.

Cổ phiếu của Tesla đã giảm 10,3% sau khi Elon Musk đưa ra dự báo số lượng xe mới giao hàng cho năm 2020 và nêu chi tiết về một thiết kế pin mới mà ông tuyên bố sẽ giúp xe Tesla có giá rẻ hơn. Cổ phiếu cũng chịu áp lực sau khi Tesla kiện chính phủ Mỹ để dỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-tai-phiet-duoc-menh-danh-con-soi-don-doc-vua-soan-ngoi-ty-phu-giau-nhat-trung-quoc-cua-jack-ma-a490875.html