Vì sức hút của ĐT Việt Nam, truyền hình Hàn Quốc làm điều chưa từng có trong lịch sử

Trước trận chung kết lượt về AFF Cup, đài truyền hình SBS đã ra quyết định khiến nhiều người sửng sốt.

Chiều tối nay 15/12, trận chung kết lượt về giải AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngoài 90 triệu trái tim người Việt, khán giả Hàn Quốc cũng giành nhiều sự quan tâm đến trận đấu này để được chứng kiến tài năng và ủng hộ cho HLV Park Hang Seo.

Mới đây, trang tin Sedaily cho biết: "Đài SBS sẽ phát trực tiếp trên sóng truyền hình trận chung kết lượt về giải AFF Suzuki Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đây là "một sự kiện bất thường, chưa từng thấy".

Hai bình luận viên Hàn Quốc sẽ bình luận trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Điều đáng nói, bộ phim "Fate and Anger" theo kế hoạch được phát vào cuối tuần ở khung giờ này sẽ phải nhường chỗ cho trận chung kết quyết định ngôi vương tại AFF Cup 2018.

Ngoài ra, SBS cũng tung đoạn trailer hoành tráng giới thiệu về trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19h30 tối nay. Trong đó, người hâm mộ có thể xem lại những khoảnh khắc thăng hoa của Công Phượng ở trận bán kết với Philippines hay cú sút xa đẹp mắt của Đức Huy ở trận chung kết lượt đi vào lưới Malaysia

Ngoài ra, đại diện đài SBS cũng cho biết, hai MC cho trận cung kết lượt về này là dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Bae Sung-jae và bình luận viên bóng đá Jang Ji-hyun.

Theo số liệu được Nielsel Hàn Quốc đưa ra, tỷ suất người xem trận đấu chung kết lượt đi hôm 11/12 đã chạm mốc 4,706%, cao hơn tất cả chương trình thể thao được chiếu trên truyền hình cáp Hàn Quốc trong năm 2018.

Kể cả với môn thể thao yêu thích nhất ở Hàn Quốc là bóng chày, trận đấu đạt rating cao nhất năm qua cũng chỉ là 4,128% và vẫn phải "chào thua" thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ Goal của Hàn Quốc mô tả đây là "một con số khổng lồ và không thua kém bất kỳ bom tấn truyền hình nào". Thậm chí, nếu chỉ tính quãng thời gian bóng lăn, bỏ qua phần bình luận trước và sau trận, tỷ suất người xem thậm chí còn cao hơn.

Giờ đây các từ khóa như "đội tuyển Việt Nam", "Park Hang-seo", "bóng đá Việt Nam" đều dễ dàng được tìm thấy trên các tờ báo Hàn Quốc như Chosun Ilbo, Yonhap News, Korea Times, Hani...

Trên trang tìm kiếm Naver, cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu, kết quả và thông tin về trận đấu luôn chiếm vị trí nổi bật trên trang chủ.

Thu Hằng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vi-suc-hut-cua-dt-viet-nam-truyen-hinh-han-quoc-lam-dieu-chua-tung-co-trong-lich-su-939446.html