Vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước

Ngày 10-3, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học '90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam' tại hai điểm cầu Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu nhấn mạnh, hội thảo là dịp để chuẩn bị một bước những chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn của Đoàn Thanh niên sẽ triển khai trong thời gian tới, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên và xây dựng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, với chủ đề “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, các đại biểu cần làm rõ vai trò của Đoàn Thanh niên thông qua các chương trình, phong trào, hoạt động lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị với mỗi thời kỳ cách mạng. Thông qua đó, khẳng định được Đoàn Thanh niên đã tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước…

Ban tổ chức đã nhận được 110 báo cáo, tham luận, tập trung vào 3 nội dung cơ bản theo 3 nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua; những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Quang cảnh hội thảo.

Đáng chú ý, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhắn gửi đến người trẻ 6 cặp chữ “T”. Đó là khát vọng phải “thực tế”, ý chí phải “tiến thủ”, đầu óc phải “thông thái”, nghề nghiệp phải “tinh thông”, làm người phải “tử tế”, phong trào phải “thiết thực”.

Còn theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng công nghệ thông tin lại càng trở nên cấp thiết. Do đó, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ Thủ đô trên không gian mạng…

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các đại biểu tại hội thảo. Đồng chí cho biết, tại hội thảo, đã có 14 tham luận và ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp về các vấn đề khoa học liên quan.

“Kết quả hội thảo là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên qua 90 năm, góp phần củng cố niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993123/vi-su-tien-bo-cua-thanh-nien-doi-voi-su-phat-trien-cua-dat-nuoc