Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện để nhà sản xuất gặp gỡ trực tiếp nhà tiêu thụ nông sản, tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương, sáng 29/12, tại TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội các nhà bán lẻ Viêt Nam, Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam tổ chức Hội nghị 'Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam' lần thứ 7 năm 2017.

Các đại biểu đến dự hội nghị

Đến dự có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, GS, TS. Võ Tòng Xuân, Cố vấn Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam; TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ, ngành, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, các Hiệp hội và hơn 300 nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại, doanh nghiệp tiêu biểu 32 tỉnh thành phía Nam.

Ông Lê Duy Minh, Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc

Trong năm, Hiệp hội đã tổ chức thành công 6 chương trình “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”, 2 Diễn đàn và nhiều Hội thảo, Hội chợ … với các chủ đề khác nhau như: Vấn đề tài chính cho trang trại (kết hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), vấn đề kinh tế hợp tác và phát triển trang trại (phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt nam), về các giải pháp phát triền kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững (phối hợp với Bộ NN & PTNT, Hội Nông dân cùng 30 tỉnh thành phía Nam); tổ chức các Hội chợ nông nghiệp, các chuyến tham quan học tập trong nước cũng như ngoài nước …

Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình “Kết nối xanh hướng tới một nền nông nghiệp sạch” do Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã được mời ký kết với 8 Cục trưởng cùng nhiều lãnh đạo cơ quan Bộ và 11 đối tác khác.

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc sản xuất và tiêu thụ nông sản của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng nhiều nông sản không tiêu thụ được đã gây thiệt hại lớn cho trang trại và người nông dân, mật độ các cuộc giải cứu nông sản ngày càng dày hơn đã kéo theo nhiều hệ lụy dây chuyền. Điều này cho thấy những bất cập trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản đã và đang là rào cản lớn nhất hạn chế sự phát triển nông nghiệp. Với mục tiêu hướng tới một nền nông nghiệp sạch, hoạt động theo dây chuyền khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hàng trăm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của các doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được giới thiệu đến người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các nhà sản xuất gặp gỡ trực tiếp nhà tiêu thụ nông sản để cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương. Đồng thời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gặp gỡ các doanh nghiệp, trang trại, nông dân để chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ, đồng thời đây cũng là dịp để giao lưu kinh tế, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá thương hiệu, hợp tác đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao đổi trong tọa đàm

Chương trình “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ 7 cũng là nội dung nhằm hưởng ứng một cách thiết thực việc ký kết văn bản “Kết nối xanh hướng tới một nền nông nghiệp sạch”.

Tại đây, đã giới thiệu gần 150 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 32 tỉnh, thành với các nhà bán sỉ, lẻ trong và ngoài nước nhằm kết nối cung cầu một cách trực tiếp, với tiêu chí “Nghĩa tình – Hợp tác – Hiệu quả” và phương pháp hoạt động là 4 cùng: cùng quảng bá sản phẩm và thương hiệu của nhau; cùng tiêu thụ sản phẩm của nhau; cùng giúp nhau làm ăn hiệu quả; cùng chung tay xây dựng nước nhà.

Tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu

Trong tọa đàm cũng đã có những trao đổi thẳn thắn về thực trạng và hạn chế trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện nay; nêu lên những giải pháp, những đề xuất và kiến nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương...

TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại

Ông Lê Duy Minh tham quan các gian hàng trưng bày

Chương trình cũng đã tôn vinh một số trang trại, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017 vì có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam./.

Hoài Trung - Việt Cường

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/vi-su-phat-trien-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-viet-nam-post9873.html