Vì sự phát triển của Thủ đô

Để giữ vững sức mạnh của Đảng, cũng như sự phát triển của Thủ đô, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp. Đặc biệt, thành phố đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. Nổi bật là thành phố đã cơ bản khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'; nhiều vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài được giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thế nhưng, trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ cương, kỷ luật (hơn 4.000 đảng viên và 59 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội bị kỷ luật trong 5 năm qua) dẫn đến những vụ việc gây bức xúc dư luận, phần nào giảm sút niềm tin trong nhân dân. Nguyên nhân căn bản xuất phát từ sự chủ quan, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. Đáng nói, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ đã tạo kẽ hở cho một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng làm những việc sai trái...

Quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) đã chọn chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Như vậy có thể thấy, tinh thần đề cao kỷ cương, kỷ luật và có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô phải là yêu cầu xuyên suốt đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Theo đó, trước hết, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải gương mẫu, sâu sát nhân dân, chủ động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, cấp ủy Đảng, hệ thống Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Những lĩnh vực trọng tâm trước mắt cũng như trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm là việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý dự án, đất đai, trật tự xây dựng; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy bên cạnh nêu cao trách nhiệm công vụ phải tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình để vừa ngăn chặn, uốn nắn kịp thời các sai phạm (nếu có), vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay khi phát sinh, quyết tâm không để trở thành "điểm nóng". Muốn vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải luôn gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, cũng như có những hành động quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không tư lợi cá nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây cũng là cách đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng với với sự tin cậy của nhân dân.

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/985029/vi-su-phat-trien-cua-thu-do