Vì sự bình yên của nhân dân

Xuất phát từ tình hình phức tạp về phạm pháp hình sự và trọng điểm về ma túy, lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP) quận 8, TP Hồ Chí Minh được thành lập. Từ khi ra mắt đến nay, BVDP các phường đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, góp phần tích cực trong đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố.

Buổi tuần tra của một tổ bảo vệ dân phố quận 8, TP HCM.

Buổi tuần tra của một tổ bảo vệ dân phố quận 8, TP HCM.

Trung tá Huỳnh Viết Tuấn- Phó trưởng Công an quận 8 cho biết, tháng 2/2009, lực lượng BVDP của phường chính thức ra đời, hiện nay tổng số thành viên BVDP trên địa bàn quận là 688 người. Trong quá trình tổ chức xây dựng lực lượng BVDP, Công an quận đặc biệt quan tâm tới công tác củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP nhằm giúp cho lực lượng BVDP nắm vững chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn từ đó tạo sự chuyển biến trong quá trình công tác. Thường xuyên đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vận động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng BVDP là lực lượng nòng cốt tại địa bàn, phối hợp với lực lượng công an giữ gìn trật tự trang bị kỹ năng tự vệ, phòng vệ, sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ, khả năng vận động nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp cận quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư để từng bước nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng BVDP.

Theo thống kê của Công an quận 8, đến nay lực lượng BVDP đã cung cấp cho lực lượng công an 3.786 tin có giá trị về ANTT; tham gia giải quyết và hòa giải thành 1.496/1.670 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; tham gia tổ chức 3.611 lượt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm với 193.509 lượt người tham dự; trực tiếp bắt quả tang 798 vụ với 975 đối tượng hình sự, thu hồi tài sản trả người bị hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng; bắt quả tang 261 vụ với 288 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy và thu gom 2.187 người nghiện đến địa bàn tìm mua ma túy sử dụng không có nơi cư trú ổn định đưa vào cơ sở xã hội; phối hợp với Công an trong công tác kiểm tra tạm trú, lưu trú ở các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê vi phạm hành chính với 2.512 vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng còn tham gia bảo vệ hiện trường hơn 1.000 vụ; đưa đi cấp cứu 546 người; phối hợp các lực lượng tuần tra được 50.734 lượt, nhắc nhở giải tán 8.449 trường hợp tụ tập ban đêm, giải tán và bắt 982 vụ đánh bài, số đề, đá gà, nuôi đá gà; nhắc nhở hàng vạn hộ không để hàng hóa, đậu xe dưới lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và tổ chức gần 20 ngàn lượt điều hòa giao thông, giải tỏa ùn tắc tại các tuyến đường, trường học vào giờ cao điểm.

Đánh giá về hoạt động của lực lực BVDP quận 8, Đại tá Đinh Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Công an TP HCM cho rằng: “Qua thực tế lực lượng BVDP của các phường trong quận đã kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, từ đó được quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ giúp đỡ và cùng tham gia tích cực với lực lượng BVDP trong việc bảo vệ ANTT”. Ông Nhàn cũng mong muốn, lực lượng BVDP của quận 8 tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; tham gia tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan-tintuc444360