Vì sự bình yên của nhân dân

Nhiều năm qua, Trung tá Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Công an thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị kịp thời nắm bắt, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Năm 2012, Trung tá Nguyễn Kiên Cường được điều động về làm Trưởng Công an thị trấn Vạn Giã. Đây là địa bàn trung tâm văn hóa - xã hội của huyện Vạn Ninh, có 15 tổ dân phố, hơn 5.490 hộ với hơn 19.980 khẩu, có nhiều cơ sở kinh doanh, địa điểm vui chơi, giải trí. Cùng với đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy. Xác định nhiệm vụ của mình, Trung tá Cường đã tập trung nghiên cứu, áp dụng và tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo ANTT, đặc biệt là tập trung tấn công trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

 Trung tá Nguyễn Kiên Cường trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp.

Trung tá Nguyễn Kiên Cường trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp.

Trung tá Cường chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ chú trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân trong việc tố giác các loại tội phạm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, mở rộng tuần tra, điều tra, xác minh, mật phục trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Trung tá Cường còn tham mưu UBND thị trấn Vạn Giã lắp đặt hàng trăm camera an ninh ở nhiều điểm trên các tuyến phố của thị trấn, phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT. Nhờ đó, chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Cường, lực lượng Công an thị trấn đã bắt giữ hơn 230 đối tượng với các hành vi: cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, tàng trữ, mua bán, tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc... Đồng thời, trực tiếp điều tra làm rõ hơn 60 vụ với 100 đối tượng, thu giữ 231 tép heroin, 7 gói ma túy đá; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 250 đối tượng với số tiền hơn 170 triệu đồng… Ngoài ra, Công an thị trấn còn thực hiện bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã, 6 đối tượng có quyết định truy tìm; lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trung tâm cai nghiện bắt buộc 45 đối tượng nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, Trung tá Cường còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua đó, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giúp các hộ thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng Công an thị trấn Vạn Giã tiến hành kiểm tra 185 lượt hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện lập biên bản 105 trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 25 triệu đồng. Đồng thời, Trung tá Cường phối hợp với các tổ dân phố vận động nhân dân giao nộp hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ông Nguyễn Công Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã: Trong công việc, Trung tá Nguyễn Kiên Cường luôn gần dân, lắng nghe nhân dân, từ đó có những tham mưu, đề xuất kịp thời xử lý, giải quyết xác đáng. Nhiều vụ án, vụ cướp, cướp giật, gây mất trật tự xã hội được lực lượng Công an thị trấn trực tiếp điều tra làm rõ… Qua đó, góp phần làm trong sạch địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song đó, Trung tá Cường còn lập tổ tăng cường công tác tuần tra vũ trang sau 22 giờ. Qua đó, nhắc nhở hơn 500 chủ hộ gia đình còn lơ là, mất cảnh giác không đóng cửa khi đi ngủ, không có người trông coi tài sản. Đồng thời, phát hiện lập biên bản 165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 24 triệu đồng. Hàng năm, Công an thị trấn luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể, ban bảo vệ dân phố, tổ hòa giải dân phố tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng ngàn lượt nhân dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những sơ hở mất cảnh giác của người dân và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh giác tội phạm cho nhân dân.

Mặt khác, Trung tá Nguyễn Kiên Cường còn triển khai kịp thời, sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lập trang facebook để tuyên truyền, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 500 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc. Ghi nhận những kết quả đó, năm 2013, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an thị trấn Vạn Giã; năm 2011, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; từ năm 2005 đến 2014, Công an thị trấn đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Riêng cá nhân Trung tá Cường được Bộ Công an tặng bằng khen, UBND tỉnh và các ban, ngành, địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trung tá Nguyễn Kiên Cường cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất về các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân; củng cố, kiện toàn hoạt động của ban bảo vệ dân phố, đội thanh niên xung kích, đội xe thồ tự quản đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở”…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201907/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan-8121269/