Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ về việc thực hiện an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức cộng đồng về vấn đề này.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) về việc thực hiện an toàn cho PN và trẻ em. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức cộng đồng về vấn đề này.

Nhiều hình thức hỗ trợ

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, với trọng tâm đảm bảo an toàn cho PN, trẻ em, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 286 lớp tập huấn truyền thông; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 29 lớp, CLB như: “Ông bà cháu”, "PN với pháp luật”, “Can thiệp, hỗ trợ PN bị bạo hành, xâm hại”… cho hơn 1.450 hội viên, PN, các cặp gia đình có con dưới 16 tuổi tham gia. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức 197 lớp tập huấn kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc trẻ, tự bảo vệ bản thân; các quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với PN, trẻ em bị bạo lực, có nguy cơ bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. “Lúc trước, cháu và các bạn chưa biết được những điều có thể xảy ra khi gặp người lạ. Từ khi tham gia vào CLB cùng mẹ, cháu được các cô hướng dẫn những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nếu gặp người lạ cố tình bắt chuyện hoặc dụ dỗ cho bánh kẹo thì cháu sẽ tránh xa và nếu họ cố tình đụng chạm hoặc có hành vi xâm hại thì cháu sẽ hét lên kêu cứu những người xung quanh”, em Lê Ngọc Thảo - học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) chia sẻ.

 Cán bộ Hội Phụ nữ xã Ninh Trung quan tâm hỗ trợ hội viên.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Ninh Trung quan tâm hỗ trợ hội viên.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn trao tặng 49.162 suất quà, 1.248 suất học bổng, 200 chiếc xe đạp, 5.000 quyển vở, 120 bộ sách giáo khoa, 1.100 cặp sách, đỡ đầu 6 học sinh; hỗ trợ cho con em của ngư dân nghèo học giỏi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa có hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng… Bà Đặng Thị Như Quỳnh (tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Vợ chồng tôi ly hôn từ khi con còn nhỏ. Tôi bị viêm xương đòn, phải phẫu thuật; con tôi bị bướu tay, bướu chân nên kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào bà ngoại. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi, mỗi tháng, Hội PN phường Ninh Diêm hỗ trợ cháu tiền sinh hoạt, gạo và các nhu yếu phẩm. Tôi rất cảm ơn các chị trong Hội PN phường”.

Đẩy mạnh các câu lạc bộ

Ngoài tăng cường truyền thông, hỗ trợ PN và trẻ em bằng nhiều hình thức, Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội tiếp tục duy trì ở mỗi cơ sở hội ít nhất 1 mô hình. Hội PN xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa) triển khai mô hình CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình” hiệu quả, thiết thực, giúp các thành viên nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chăm sóc gia đình. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội PN xã Ninh Trung cho biết, mô hình được thành lập năm 2016, đến nay có 37 thành viên. Để chăm lo cho các thành viên phát triển kinh tế, CLB đã duy trì tốt nguồn quỹ tương trợ, giúp 36 thành viên có hoàn cảnh khó khăn được vay xoay vòng, với tổng số tiền cho vay trong năm 2020 được 90 triệu đồng để làm ăn và trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài ra, CLB đã phối hợp giới thiệu cho 9 chị học may công nghiệp, 1 chị là đối tượng khuyết tật học nghề thêu và 6 chị học nấu ăn. Hàng năm, CLB đã giúp giới thiệu việc làm từ 10 đến 20 hội viên, PN được làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thị xã, với mức thu nhập đảm bảo ổn định cuộc sống. Bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ninh Hòa đánh giá, thời gian qua, Hội PN xã Ninh Trung đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, lan tỏa các phong trào trong hội viên, PN; là đơn vị nổi bật, nhiều năm liền được biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 158 CLB, mô hình an toàn cho PN, trẻ em. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chất lượng công tác bảo vệ PN, trẻ em được nâng lên. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các CLB để tạo được dấu ấn, lan tỏa trong cộng đồng trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn PN, trẻ em.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/vi-su-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-8200592/