Vì sao yêu cầu công khai hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump bị từ chối?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã từ chối yêu cầu của Quốc hội về việc công bố hồ sơ khai thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin

Ông Mnuchin đã thông báo việc này trong bức thư gửi ông Richard Neal, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ.

Ông Mnuchin viết rằng theo ý kiến của Bộ Tư pháp, ông kết luận yêu cầu của ủy ban này “thiếu mục đích pháp lý chính đáng”.

Bộ trưởng Mnuchin giám sát hoạt động của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Hồi tháng 4-2019, ủy ban nói trên do đảng Dân chủ kiểm soát đã yêu cầu IRS công bố hồ sơ kê khai thuế của ông Trump trong 6 năm qua.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump không làm theo thông lệ đã được nhiều đời tổng thống thực hiện từ lâu là công bố hồ sơ khai thuế.

Trong tuyên bố của mình, Chủ tịch Neal cho biết ông sẽ tham vấn với cố vấn pháp lý và xác định động thái phù hợp tiếp theo.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/vi-sao-yeu-cau-cong-khai-ho-so-khai-thue-cua-tong-thong-trump-bi-tu-choi/809695.antd