Vì sao Ý muốn ngăn thỏa thuận thương mại EU - Canada?

Bộ trưởng Nông nghiệp Ý cho biết nước này sẽ không phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) - Canada (CETA) để bảo vệ các đặc sản của quốc gia.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ý, ông Gian Marco Centinaio - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ không phê chuẩn hiệp định tự do thương mại với Canada vì nó chỉ bảo vệ một phần nhỏ các sản phẩm PDO ( Protected Designation of Origin - Bảo hộ xuất xứ hàng hóa) và PGI (Protected Geographical Indication - Bảo hộ chỉ dẫn địa lý)”, Bộ trưởng Nông nghiệp Ý, ông Gian Marco Centinaio, nói với tờ La Stampa hôm 14.6.

PDO và PGI là nhãn hiệu để quảng bá, bảo vệ cho những sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm có chất lượng. Trong 28 nước thành viên EU, Ý có số lượng sản phẩm thực phẩm cao nhất được dán các nhãn này, với 221 sản phẩm.

Ông Centinaio cho biết Ý muốn bảo vệ chất lượng sản phẩm “Made in Italy”. Những sản phẩm của Ý được dán nhãn PDO hoặc PGI bao gồm giấm Balsamic từ Modena, cam đỏ Sicily, các loại pho mát địa phương như Grana Padano và Gorgonola, thịt, dầu và rau quả, cùng với các sản phẩm khác.

Ông Centinaio là thành viên của đảng Lega, hiện chiếm một nửa chính phủ liên minh mới ở Ý. Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Ý nói không chỉ những người trong Lega nghi ngờ về thỏa thuận này, mà “nhiều đồng nghiệp châu Âu của tôi cũng cảm thấy như vậy”.

Theo quy định, tất cả các nước thành viên EU phải phê chuẩn CETA trước khi hiệp định này có hiệu lực. Ý cho rằng thỏa thuận này tạo ra trở ngại cho mối quan hệ mong manh giữa châu Âu và chính phủ mới ở Ý.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu nói rằng CETA, một thỏa thuận đã mất bảy năm mới đạt được, sẽ cắt giảm 98% thuế quan thương mại giữa khu vực và Canada, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư. CETA cũng sẽ giúp các công ty Ý xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Canada dễ dàng và rẻ hơn. Ngoài ra, sẽ có khoảng 63.000 việc làm của Ý được hỗ trợ nhờ hiệp định này.

Các mặt hàng Ý đã xuất khẩu sang Canada bao gồm gạch men, hàng dệt, bột, nước sốt cà chua, rau, đồ nội thất và các sản phẩm bánh. Giá trị xuất khẩu của Ý sang quốc gia Bắc Mỹ là 5,1 tỉ euro (khoảng 6 tỉ USD) mỗi năm, trong khi giá trị nhập khẩu hàng Ý của Canada là 1,9 tỉ euro.

Tuy nhiên, các nhà phê bình hiệp định lo ngại rằng hàng nhập khẩu giá rẻ của Canada có thể tác động xấu đến doanh nghiệp trong nước và hạ thấp tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng châu Âu. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Political Economy tháng 3.2017 cho biết CETA có thể khiến 300.000 việc làm bị mất và gia tăng sự bất bình đẳng.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vi-sao-y-muon-ngan-thoa-thuan-thuong-mai-eu-canada-973677.html