Vì sao xảy ra cuộc ẩu đả giữa công an với nhóm 20 người khi đi hát?

4 công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lúc đi hát karaoke đã va chạm với nhóm hơn 20 người. Một người sau khi xưng danh cảnh sát hình sự đã bị đối phương phản ứng dẫn đến ẩu đả.

Sau vụ ẩu đả giữa cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng nhóm hơn 20 người tại quán karaoke QQ, phường Sông Trí tối 20/9, đến nay công an địa phương vẫn đang điều tra.

Trao đổi với Zing.vn chiều 23/9, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, cho biết đơn vị đang triệu tập, mời làm việc những người liên quan đến vụ gây gổ 3 hôm trước tại quán karaoke trên địa bàn để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trung úy Giang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: T.Đ.

Trung úy Giang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: T.Đ.

Theo thượng tá Ninh, tối 20/9, trung úy Nguyễn Trường Giang, thượng sĩ Nguyễn Văn Sơn (cùng làm việc tại Công an thị xã Kỳ Anh) và 2 cán bộ khác trong đơn vị đến quán karaoke QQ ở phường Sông Trí thuê phòng hát. Lúc hát xong, họ bước ra sảnh về thì gặp nhóm thanh niên xăm trổ khoảng hơn 20 người.

"Hai bên có đụng vào nhau. Thấy nhóm người lớn tiếng, trung úy Giang đã xưng mình là cảnh sát hình sự, song nhóm người phản ứng, dẫn đến đánh nhau”, thượng tá Ninh nói.

Công an thị xã Kỳ Anh điều động 9 cảnh sát xuống hiện trường. Do nhóm người quá đông, số công an sau đó tăng lên hơn 20 chiến sĩ cùng 1 lái xe đơn vị. Lúc này, trung úy Giang cùng thượng sĩ Sơn đều bị đánh gây thương tích.

Để vãn hồi trật tự, thượng úy Nguyễn Thế Đức (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã rút súng cao su bắn chỉ thiên để giải tán đám đông, đưa người bị thương đến bệnh viện.

Vụ ẩu đả khiến thượng sĩ Sơn bị thương ở trán, khâu 3 mũi; trung úy Giang bị thương ở vùng đầu và mắt, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Còn anh Nguyễn Ngọc Hoài có vết thương vùng mắt trái và chân phải. Nạn nhân đã xin chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật vết thương ở mắt nghi bị đạn bắn.

"Vết thương của nạn nhân Hoài có người cho rằng do đạn bắn trúng, song điều này chưa có căn cứ và cần giám định làm rõ", thượng tá Ninh nói.

Quán karaoke QQ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.T.

Ngoài 3 người nhập viện, còn có thiếu úy Nguyễn Thu Luyện (lái xe cho Công an thị xã Kỳ Anh) bị gãy tay trong lúc can ngăn vụ xô xát. Thượng tá Ninh lý giải rằng lái xe này cũng được điều động xuống hiện trường.

Nói về người nổ súng tối 20/9, thượng tá Ninh cho biết thượng úy Đức không cùng đi hát với nhóm 4 cán bộ trên mà được điều động đến xử lý vụ việc. Khẩu súng anh này sử dụng là súng bắn đạn cao su, được cấp đúng quy định.

"Đó là súng bắn đạn cao su, không phải K54 hay gì khác. Trung úy Đức bắn 1 phát chỉ thiên để cảnh cáo, giải tán đám đông. Cán bộ này đã làm tường trình báo cáo rõ vụ việc", thượng tá Ninh cho hay.

Nạn nhân Hoài được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật. Ảnh: T.Đ.

Liên quan việc cán bộ đơn vị hết giờ làm nhưng vẫn xưng danh là cảnh sát hình sự, công an sở tại cho rằng do thấy nhóm người quá đông, cán bộ nói vậy chỉ để tránh gây xích mích nhưng không ngờ họ phản ứng, dẫn đến đánh nhau.

"Mỗi cán bộ công an ngoài giờ làm việc đều là một công dân, khi liên quan đến vụ việc nào cũng đều phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm", thượng tá Ninh nói và cho biết sau sự việc sẽ chấn chỉnh cán bộ trong đơn vị để tránh những sự việc đáng tiếc.

Ông Hoàng Xuân Thủy, Viện trưởng VKSND thị xã Kỳ Anh cho biết đã nắm bắt được sự việc.

Theo ông Thủy, qua Công an thị xã Kỳ Anh ông chỉ nắm được có 2 cán bộ công an bị thương sau mâu thuẫn. Riêng thiếu úy Luyện, vị viện trưởng nói chưa nắm được.

Đề cập đến vụ việc, đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xác minh, báo cáo, làm rõ vụ việc.

Quán karaoke QQ, Like Club (thuộc phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Google Maps.

Phạm Trường - Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-xay-ra-cuoc-au-da-giua-cong-an-voi-nhom-20-nguoi-khi-di-hat-post993528.html