Vì sao 'Wonder Women 1984' lại ngóng trông đến vậy?

Vì sao 'Wonder Women 1984' lại ngóng trông đến vậy?

Từ thiên đường Themyscira tới những hào chiến bùn lầy châu Âu trong Thế chiến I, nữ thần chiến binh đã hết mình chiến đấu vì chính nghĩa và tình yêu. Để rồi lần này, Diana đứng trước một thời kỳ khác – thập niên 80 của hòa bình, hưng thịnh, tiền bạc và những lời dối trá. Trở lại với vai trò đạo diễn, nhà làm phim Patty Jenkins hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa luồng gió mới vào vũ trụ DC mở rộng, đem tới tiếng nói mạnh mẽ cho nữ siêu anh hùng màn ảnh với “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh”.

Một bom tấn được đầu tư bài bản

Wonder Woman 1984” chào đón sự trở lại của những gương mặt quen thuộc đã làm nên thành công của phần đầu tiên. Bên cạnh, người đẹp Gal Gadot và Chris Pine, đội ngũ từng góp công vào thắng lợi của “Wonder Woman” 3 năm trước cũng quay trở lại.

Đạo diễn Patty Jenkins và nữ diễn viên Gal Gadot trên phim trường.

Đạo diễn Patty Jenkins và nữ diễn viên Gal Gadot trên phim trường.

Bên cạnh bàn tay tài hoa của Patty Jenkins trên cương vị đạo diễn, bộ phim tiếp tục có được sự hậu thuẫn từ phía bộ đôi vợ chồng nhà sản xuất kỳ cựu Deborah Snyder và Zack Snyder. Kịch bản của phim chắp bút bởi chính Patty Jenkins cùng Geoff Johns – biên kịch từng rất được lòng fan hâm mộ với bom tấn “Aquaman” năm 2018.

Nhà soạn nhạc Hans Zimmer

Sau loạt phim “The Dark Knight” (2005 – 2008 – 2012) bất hủ của Christopher Nolan, “Man of Steel” (2013) và “Batman V Superman: Dawn Of Justice” (2016), nhà soạn nhạc lừng danh của các siêu phẩm Hans Zimmer một lần nữa gắn bó với dòng phim siêu anh hùng DC và đồng hành cùng “Wonder Woman 1984”.Sau 6 tháng quay tại các địa điểm trải dài từ Mỹ, Tây Ban Nha cho đến quần đảo Canaria ở Đại Tây Dương, cuối cùng bộ phim cũng đóng máy trong niềm hân hoan của ekip sản xuất gần 1000 người.

Sự phát triển của hình tượng “Nữ thần chiến binh”

Phần phim sẽ tiếp tục là cuộc chiến của Wonder Woman bảo vệ công lý, sự thật và tình yêu. Tuy nhiên, từ “Wonder Woman” tới “Wonder Woman 1984” cũng là hành trình trưởng thành của công chúa Diana, từ một chiến binh Amazon trở thành người hùng, niềm hy vọng của thế giới.

Trailer của “Wonder Woman 1984” cũng đã đưa tới hình ảnh đẹp lóa mắt của bộ giáp đại bàng vàng (Golden Eagle), vốn lần đầu xuất hiện trong bộ truyện “Kingdom Come” (1996) của Alex Ross. Nguyên mẫu bộ giáp này chỉ được sử dụng khi Nữ thần chiến binh phải đối đầu với những đối thủ cực sừng sỏ, vì thế hẳn có thể tưởng tượng ra kẻ thù mà Wonder Woman phải chạm trán lần này khủng khiếp tới mức nào.

Người tình trở lại

Chuyến bay cảm tử của Steve Trevor (Chris Pine) trong “Wonder Woman” chắc chắn đã để lại nhiều tổn thương đối với Diana. Điều đó khiến cho sự trở lại của Steve ở phần hai trở nên vô cùng đặc biệt bởi nếu chỉ xem qua trailer, không ai có thể hiểu được làm cách nào một người bình thường có thể đứng trước mặt Diana sau gần 70 năm xa cách mà vẫn trẻ trung như ngày nào. Nhiều diễn biến thú vị đang chờ đợi ở phía trước, đặc biệt là khi cặp đôi mà khán giả vô cùng yêu quý có dịp tái ngộ trong một thời đại khác.

Dàn phản diện mới tề tựu

Wonder Woman 1984” sẽ là phần phim live-action đầu tiên có mặt ác nữ khét tiếng DC – Cheetah. Nổi đình nổi đám trên mặt truyện tranh, hoạt hình, nổi bật là các phim “Challenge of the Superfriends” (1978), “Justice League” (2001) hay “Batman: The Brave and the Bold” (2008) và video games, ác nhân Báo Đốm xuất thân là nữ tiến sĩ khảo cổ học Barbara Ann Minerva.

Một ác nhân tiềm năng khác mà “Wonder Woman 1984” đưa tới sẽ được ngôi sao của “Game of Thrones”, “Narcos” và “The Mandalorian” là Pedro Pascal đảm trách. Xuất hiện trên mặt truyện tranh từ sớm với vai trò quản lý cho nhóm Justice League, Maxwell “Max” Lord là một doanh nhân khôn ngoan có tầm nhìn.

Ngoài trí tuệ vượt trội, nhân vật này còn sở hữu khả năng thao túng tâm trí người khác. Tuy nhiên dường như tham vọng của Max sớm vượt xa khỏi lĩnh vực kinh doanh thông thường. Đứng trước một Diana sở hữu sức mạnh vô song cùng bản tính kiên cường, gã “con buôn” này hẳn sẽ còn nhiều chiêu bài trong tay để mưu lợi riêng.

Tại sao lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1984?

Phần hậu truyện được lấy bối cảnh hiện đại hơn so với cột mốc Thế chiến lần thứ nhất trong bom tấn 2017. Còn thời kỳ nào phù hợp hơn Chiến tranh lạnh thập niên 80, khi cả Hoa Kỳ sôi sục trong giấc mơ hưng thịnh? Thay vì châu Âu, “Wonder Woman 1984” hướng ống kính tới xứ cờ hoa những năm 80, khi chủ nghĩa tiêu dùng trở nên hưng thịnh, ai cũng hứng khởi tin vào một nước Mỹ “vĩ đại”, lòng người trở nên tham lam, rồi truyền thông thao túng sự thật, phần nào trở thành những chướng ngại và thử thách cho sứ mệnh công lý của Nữ thần chiến binh.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 18.12.2020.Phim sẽ có suất chiếu sớm từ ngày 17.12.2020.

Bài : Đẹp Entertainment

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/vi-sao-wonder-women-1984-lai-ngong-trong-den-vay/