Vì sao vùng đất linh thiêng của các vị thần nằm ở Ai Cập?

Khu vực khảo cổ Abu Ghurab được cho là vùng đất của các vị thần Ai Cập. Tại vùng đất linh thiêng nay, con người có thể 'kết nối' với thần linh. Nhờ vậy, người dân Ai Cập có thể nhận được những chỉ dẫn quan trọng của các vị thần.

Khu vực nghĩa địa kim tự tháp Abu Sir ở Abu Ghurab, phía Nam thủ đô Cairo, Ai Cập là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất của nhân loại. Nơi đây được cho là có liên quan đến các vị thần.

Khu vực nghĩa địa kim tự tháp Abu Sir ở Abu Ghurab, phía Nam thủ đô Cairo, Ai Cập là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất của nhân loại. Nơi đây được cho là có liên quan đến các vị thần.

Trong khu vực khảo cổ Abu Ghurab, các chuyên gia đã tìm thấy một tảng đá lớn bằng thạch cao.

Các chuyên gia suy đoán nơi đây có thể "mở các giác quan" của con người để liên hệ với các vị thần linh sở hữu sức mạnh siêu nhiêu.

Theo truyền thuyết của người Ai Cập cổ đại, các vị thần của nền văn minh này xuất hiện ở Abu Ghurab thông qua cổng trời.

Theo đó, tảng đá lớn trên được cho là cổng trời được nhắc đến trong truyền thuyết.

Nền văn minh Ai Cập cổ đại nổi tiếng với việc thờ phụng hàng ngàn vị thần cai quản mọi mặt đời sống của người dân.

Theo đó, người dân Ai Cập thực hiện nhiều nghi lễ tôn giáo để thể hiện sự tôn sùng, thờ cúng các vị thần để cầu mong có cuộc sống ấm no, an bình.

Người Ai Cập thời xưa cũng tin rằng con người có thể "liên lạc" với các vị thần tại địa điểm linh thiêng.

Abu Ghurab chính là nơi như vậy. Tại đây, con người có thể kết nối với nguồn năng lượng thần thánh và nhận được những lời khuyên, quyết định quan trọng... của các vị thần.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-vung-dat-linh-thieng-cua-cac-vi-than-nam-o-ai-cap-1125250.html