Vì sao Viettel thua Hà Nội FC, tuột chức vô địch dù chơi không tệ?

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết cầu thủ Viettel mất tập trung nên không thể giữ được lợi thế dẫn trước Hà Nội FC, vì thế để thua ngược và mất chức vô địch cúp Quốc gia.

Viettel ghi bàn dẫn trước 1-0 Hà Nội FC ở chung kết cúp Quốc gia, nhưng lại để bị lội ngược dòng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Viettel ghi bàn dẫn trước 1-0 Hà Nội FC ở chung kết cúp Quốc gia, nhưng lại để bị lội ngược dòng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Viettel chơi tốt trước Hà Nội FC ở chung kết cúp Quốc gia 2020 tối 20/9 tại Hàng Đẫy.

Lối chơi rắn, không ngại phạm lỗi nhằm phong tỏa những mũi nhọn của đối thủ đã mang lại hiệu quả cho đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khiến “hàng xóm” bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Thậm chí, những pha phản công sắc lẹm của Viettel đã không ít lần gây sóng gió cho khung thành của đội bóng Hà Nội và một trong những pha bóng đó, họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 75.

Thế nhưng, Viettel bất ngờ để thua hai bàn chỉ trong khoảng 10 phút sau đó và chấp nhận thất bại.

Lý giải nguyên nhân thua ngược, huấn luyện viên trưởng Viettel nói: “Sau bàn mở tỷ số, cầu thủ đã mất đi tập trung và dẫn tới sai sót khiến đối thủ tận dụng được cơ hội. Rất tiếc vì thất bại ở trận chung kết.”

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ tốt ở tuyến phòng ngự như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, đáng nhẽ Viettel phải chơi tốt để bảo toàn tỷ số sau khi dẫn trước. Thế nhưng, bộ đôi trung vệ đội bóng này chơi lúng túng. Ở tình huống Quang Hải ghi bàn thắng ấn định, hàng thủ Viettel không có sự gắn kết, thậm chí khi xem lại còn thấy đã có tranh cãi giữa Luizao và Quế Ngọc Hải.

Viettel dẫn trước Hà Nội FC nhưng không giữ được lợi thế vì mất tập trung. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Tuột chức vô địch cúp Quốc gia 2020, Viettel không thể có được danh hiệu đầu tiên sau 2 năm. Và hơn hết, đội bóng này chưa thể giành vinh quang để dần mặc vừa “chiếc áo rất rộng” mang tên Thể Công.

Dẫu vậy, Viettel vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi với màn trình diễn tốt ở cúp Quốc gia mùa giải này.

“Đội hình thiếu nhiều vị trí quan trọng nhưng toàn đội đã chơi nỗ lực, tạo ra trận chung kết hay. Viettel gồm nhiều cầu thủ trẻ, mới thi đấu V-League mùa thứ hai. Chúng tôi thể hiện thế như vậy đã là tốt và sẽ cố gắng phát huy. Dù về nhì song đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đội bóng. Điều này rất đáng khích lệ,” huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nói.

Hình ảnh cầu thủ và ban huấn luyện đội Viettel trĩu lòng nhận danh hiệu Á quân cúp Quốc gia 2020 sau khi thua đáng tiếc trước Hà Nội FC. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Sau đấu trường cúp Quốc gia, Viettel phải sớm gác nỗi buồn, quay trở lại thi đấu V-League 2020 khi đang có lợi thế cạnh tranh vô địch với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi còn hai trận đấu quan trọng ở giai đoạn một V-League 2020. Cuộc đấu nào tới đây cũng đều căng thẳng như chung kết cúp Quốc gia. Và chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều,” ông Hoàng chia sẻ./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vi-sao-viettel-thua-ha-noi-fc-tuot-chuc-vo-dich-du-choi-khong-te/665028.vnp