Vì sao Việt Nam điều trị thành công người nhiễm viurs corona?

Quyết định cho kết quả điều trị thành công bước đầu là điều trị sao cho thật uyển chuyển, nghệ thuật, tùy diễn tiến mà có quyết định kịp thời.

Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay, tình hình sức khỏe 2 cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona (nCoV) vẫn đang trong tầm kiểm soát tốt.

Sau hơn 10 ngày điều trị (từ ngày 20/1), hiện người con là anh Li Zichao khỏe mạnh, kết quả hoàn toàn âm tính với virus nCoV. Riêng người cha, ông Li Ding cũng đã hết sốt 3 ngày, theo tiên lượng của các bác sĩ trong khoảng 48 tiếng nữa bệnh nhân cũng có thể xét nghiệm là âm tính.

Theo các bác sĩ, quyết định cho kết quả điều trị thành công bước đầu phải nói điều trị sao cho thật uyển chuyển, nghệ thuật, tùy diễn tiến mà có quyết định kịp thời. Nghĩa là đi sâu đi sát, đi bên cạnh bệnh nhân để phát hiện sớm tất cả các biến chứng có thể xảy ra để có thể phòng ngừa trước, có các phương pháp hữu hiệu và phù hợp cho từng bệnh nhân và có thể chữa khỏi bệnh được.

Báo Người lao động dẫn lời BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, ngay thời điểm tiếp nhận người bệnh cần không thể bỏ sót cái bệnh nào hết, phải khám kỹ, điều trị bao vây, phải lường trước hết mọi vấn đề, cân nhắc và đưa ra trong phác đồ điều trị đầu tiên.

Khi có kết quả xét nghiệm thì phải thay đổi phác đồ điều trị. Và phát đồ điều trị này chưa có cái gì chính thức cả. Cho nên dựa vào các phác đồ trước nay đã có, các báo cáo hiện nay mỗi ngày các nhà khoa học cập nhật trên thế giới và bản thân kinh nghiệm, dựa trên biến chuyển mỗi ngày để thay đổi thuốc. Cái này có thể gọi là một nghệ thuật chứ không phải thành một cái phác đồ cứng nhắc từ lúc ban đầu đến điều trị phút cuối là giống như nhau.

Người con nhiễm virus corona hiện kết quả đã âm tính. Ảnh: NLĐ

Người con nhiễm virus corona hiện kết quả đã âm tính. Ảnh: NLĐ

Trước đó, báo Tin tức cũng dẫn lời BS Hùng chia sẻ: "Kinh nghiệm từ những lần chống dịch trước, khi chưa có phác đồ điều trị chuẩn, chúng tôi sử dụng phương pháp cá thể hóa mỗi bệnh nhân, có nghĩa là phương án điều trị tùy thuộc vào tình hình sức khỏe, thể trạng, bệnh nền của bệnh nhân và theo dõi sát diễn tiến của bệnh. Đáng mừng là phương pháp này đã mang lại những hiệu quả nhất định...".

Trong báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine (NEJM), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM đã giải thích rõ quá trình điều trị hai bệnh nhân người Trung Quốc.

Theo báo cáo đăng ngày 28/1 trên tạp chí trên, bệnh nhân 65 tuổi nhập viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1 với triệu chứng sốt nhẹ và mệt mỏi. Người này có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch vành, ung thư phổi.

Bệnh nhân đổ bệnh và sốt từ ngày 17/1, tức bốn ngày sau khi cùng vợ bay từ TP Vũ Hán của Trung Quốc sang Hà Nội. Người này khẳng định chưa từng tới chợ hải sản ở Vũ Hán.

Bệnh nhân đã được phết họng làm PCR và cho kết quả dương tính với nCoV.

Sau khi nhập viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được cách ly và điều trị bằng thuốc chống virus, kháng sinh phổ rộng và các liệu pháp hỗ trợ khác. Ảnh chụp X-quang cho thấy tổn thương ở phổi trái của bệnh nhân. Bệnh nhân được cho thở oxy vào ngày 25/1 do khó thở bởi chứng giảm oxy hóa huyết.

Bệnh nhân ngưng sốt từ chiều 25/1 và sức khỏe cải thiện từ ngày 26/1. Vợ của bệnh nhân này không có triệu chứng nhiễm bệnh và vẫn khỏe mạnh đến ngày 28/1.

Người con trai 27 tuổi của cặp vợ chồng trên sống ở Long An từ tháng 10/2019 và chưa từng đến khu vực bùng phát virus 2019-nCoV hay tiếp xúc với ai từ vùng dịch. Tuy nhiên, người này gặp cha tại Nha Trang vào ngày 17/1 và hai người ở chung phòng khách sạn trong ba ngày.

Đến ngày 20/1, người con trai bắt đầu ho khan, sốt, nôn mửa và tiêu chảy một lần trước khi nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán giai đoạn ủ bệnh ở người con là ba ngày.

Khi người con có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy với cha ngày 22/1 và sốt đến 39 độ C, người này đã lập tức được cách ly. Các xét nghiệm và chụp X-quang phổi cho thấy không có gì bất thường ở người con ngoại trừ mức CRP cao.

Kết quả phết họng làm PCR ở người con cho thấy dương tính với nCoV. Nguồn lây bệnh cho người con trong trường hợp này được cho là từ người cha.

Tình trạng sức khỏe của người con đã ổn định từ ngày 23/1.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Y tế ngày 28/1 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá, kết quả điều trị hai bệnh nhân người Trung Quốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát hiện, điều trị thành công các ca bệnh nhiễm nCoV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và quyết định tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và các bác sĩ tham gia chẩn đoán, chăm sóc và điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm nCoV.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vi-sao-viet-nam-dieu-tri-thanh-cong-nguoi-nhiem-viurs-corona-3396116/