Vì sao VFF nhận 'trát'...' phải đoàn kết'?

Sau hàng loạt vấn đề dư luận nêu về những chuyện “lùm xùm” có và chưa được kiểm chứng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tổ chức này lập tức nhận “trát” phải củng cố trước thềm Đại hội VIII.

Lãnh đạo VFF khóa VII. Ảnh: H.A

Từ những chuyện không căn cứ…

Thực ra, không riêng gì VFF, những tổ chức xã hội nghề nghiệp khác và thậm chí là cả những tổ chức thuộc Nhà nước, cứ mỗi lần chuẩn bị đại hội hay bổ nhiệm vị trí chủ chốt là lại hay xuất hiện những chuyện “lùm xùm”… mà phổ biến là “đơn nặc danh” nhắm đến những nhân vật quan trọng, có thể trở thành lãnh đạo hoặc các vị trí quan trọng trong tổ chức đó.

Những đơn kiện hay những chuyện ồn ào được công bố rộng rãi ấy nhằm làm giảm uy tín, thậm chí hạ bệ những đối tượng được nhắm đến. Và bất luận những thông tin được đưa hay có căn cứ hay không thì quy trình bổ nhiệm hay thẩm tra tư cách cũng bị chậm lại, thậm chí dừng lại.

Ở VFF, trong nhiệm kỳ VII cũng không thiếu những chuyện như vậy. Đình đám nhất có lẽ là vụ ông Nguyễn Văn Chương - nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nguyên Phó phòng bóng đá phong trào VFF - tố cáo hai quan chức đứng đầu VFF nhận hối lộ từ năm 2015. Sau quãng thời gian ồn ào cùng sự vào cuộc của cơ quan điều tra, C45 kết luận là không có căn cứ, không có việc phạm tội.

Sau đó, ông Chương cũng vẫn đưa được VFF ra toà. Thế nhưng không phải là chuyện kiện quan chức VFF nhận hối lộ mà là tranh chấp lao động. Ông Chương kiện VFF với lý do chấm dứt hợp đồng lao động sai luật. Cuối cùng, qua phiên toà phúc thẩm, TAND thành phố Hà Nội kết luận VFF đã cho ông Nguyễn Văn Chương thôi việc theo đúng quy định pháp luật lao động. Tuy nhiên, xét thấy ông Nguyễn Văn Chương đã từng kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn VFF khóa V nên yêu cầu hỗ trợ ông Chương 9 tháng tiền lương.

Dù kết thúc hai vụ kiện, VFF giành được phần thắng, nhưng với việc kéo dài vụ việc cũng như thông tin qua lại từ dư luận giữa các bên, uy tín của các lãnh đạo VFF phần nào bị ảnh hưởng, nhất là khi sự việc đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và gây ra sự hoang mang nhất định.

Đến tháng 8.2016 lại có một sự việc gây ầm ĩ khác khi cả trăm cựu danh thủ bóng đá Việt Nam cùng nhau ký vào một lá đơn, gửi lên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về việc chấn chỉnh VFF. Nội dung lá đơn này là tố cáo những sai phạm, nghi ngờ liên quan tới VFF trong thời gian qua. Trong đó có cả việc những lãnh đạo bị cáo buộc nhận hối lộ, các giải bóng đá ngày càng ít CĐV, 4 CLB chung 1 ông chủ… Mặc dù nhiều vấn đề được đề cập trong lá đơn là thiếu căn cứ, thế nhưng sau đó Bộ VHTTDL vẫn phải có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này tới Tổng cục TDTT.

Và sau khi ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2016, ĐT U.22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29, tất cả những vấn đề trên lại được xới lên và được đăng tải trên mạng xã hội facebook cũng như một số tờ báo. Thậm chí, trước thềm SEA Games 29, một cuốn sách về bóng đá có đề cập lại mặt trái của bóng đá Việt cùng những sự việc trên cũng được ra mắt. Điều này vô tình khiến cho những tranh cãi tiếp tục xảy ra. Kết quả, vấn đề không được giải quyết nhưng những người trong nội bộ VFF liên tục phải thông qua báo chí xác minh rằng “chúng tôi không mất đoàn kết” như dư luận đề cập.

Thông qua chuyện HLV Hữu Thắng vô tình bị trở thành công cụ để một số cá nhân lợi dụng công kích VFF, người ta nhận ra rằng đằng sau đó là cả kế hoạch lẫn động cơ không chắc đã vì bóng đá.

Và rồi VFF nhận “trát”

Trước hàng loạt thông tin trái chiều, Tổng cục TDTT đã nhận được chỉ đạo về việc phải củng cố VFF, nhằm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII. Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT, thời gian vừa qua đã có khá nhiều luồng dư luận về sự mất đoàn kết trong nội bộ VFF. Vấn đề này được lãnh đạo ngành thể thao đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh nhiệm kỳ VII BCH VFF sắp kết thúc, việc ổn định, củng cố bộ máy VFF là cần thiết. Thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF để có các giải pháp và bước đi cần thiết.

VFF cũng đã được thông báo về chỉ đạo của Chính phủ đối với việc củng cố, ổn định bộ máy lãnh đạo VFF, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII. Theo lãnh đạo VFF, thất bại của U.22 Việt Nam tại SEA Games 29 khiến khán giả nước nhà thất vọng, bên cạnh đó, V.League chưa được cải thiện cũng là vấn đề cần xem xét.

Trước thềm Đại hội VIII của VFF, chiếc ghế Chủ tịch VFF là chủ đề “nóng”. Bởi lẽ, với lý do sức khoẻ, Chủ tịch Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ nghỉ và hiện chưa có phương án nhân sự thay thế. Ông Dũng là doanh nhân thành đạt từng được chờ đợi sẽ tiếp thêm sinh khí cho đời sống bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dũng đã không còn đóng vai trò ở nửa nhiệm kỳ cuối vì sức khoẻ.

Hôm vừa rồi, VFF vừa nhận hàng loạt giải thưởng danh giá với những thành tích đạt được trong năm 2016 từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Và những người trong cuộc tự nhủ rằng, giá như không có cú ngã đau ở SEA Games 29, những danh hiệu này sẽ được người hâm mộ đón nhận một cách tích cực hơn.

Câu chuyện “mất đoàn kết” ở VFF sau này đã được chính một quan chức VFF đính chính lại là “không phải mất đoàn kết mà chỉ là đoàn kết… chưa cao”. Thế nhưng bất luận thế nào thì VFF vẫn phải củng cố về mọi mặt trước thềm Đại hội.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vi-sao-vff-nhan-trat-phai-doan-ket-566598.ldo