Vì sao VFF nên gia hạn hợp đồng ngay lập tức với HLV Park Hang Seo?

Mới đây, NHM bóng đá Việt Nam lại được phen xôn xao khi xuất hiện những thông tin xung quanh câu chuyện hợp đồng của HLV Park Hang Seo và VFF sắp sửa đáo hạn.

Như đã thông tin từ trước đó, hiện tại hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF sẽ đáo hạn vào tháng 1/2022. Điều này đồng nghĩa với việc cả VFF và nhà cầm quân người Hàn Quốc hiện tại có thể tự do đàm phán hợp đồng với bất cứ một đội bóng nào khác, hoặc một HLV mới.

Trên thực tế, bản hợp đồng được VFF ký cùng với HLV Park ngày 7/11/2019 có đính kèm một điều khoản rất rõ ràng. Đó chính là trong khoảng thời hạn 6 tháng trước khi đáo hạn giao kèo thì HLV Park Hang Seo có quyền tự do đàm phán công khai với bất kỳ đội bóng nào khác mà không gặp vướng mắc gì.

Thông tin này đang khiến cho không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng. Rõ ràng với tài năng và sức hút rộng khắp như hiện tại, sẽ rất bất an với bóng đá Việt Nam nếu như các ĐT lớn khác tại châu Âu “rục rịch” điền tên ông Park cho mục tiêu săn đuổi của chiếc ghế HLV trưởng.

Đã tới lúc VFF cần đặt chuyện gia hạn với HLV Park vào danh sách những mục tiêu tối trọng yếu hiện tại. Nếu không thể giữ chân chiến lược gia người Hàn, đó sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn mà không dễ gì có thể bù đắp trong ngày một ngày hai.

Những chiến dịch dang dở

Theo hợp đồng hiện tại, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục gắn bó với tuyển Việt Nam cho tới hết ngày 31/1/2022. Như vậy trong trường hợp này, chiến lược gia 63 tuổi chính thức nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam trước cả khi kết thúc vòng loại World Cup 2022. Thực tế thì các trận đấu tại vòng loại cuối cùng kéo dài sang cả nửa đầu năm 2022, bởi thế cho nên trong trường hợp không thể giữ chân được ông Park, ĐT Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch này trong năm 2022 với một vị tướng mới, một lối chơi mới và không gì đảm bảo là vẫn giữ được sự hiệu quả như trước.

HLV Park Hang Seo vừa cùng ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Không riêng gì vòng loại World Cup. AFF Cup cũng sẽ được diễn ra từ ngày 5/12/2021 cho đến ngày 1/1/2022. HLV Park Hang Seo dù muốn dù không cũng chịu ảnh hưởng bởi chuyện sẽ tiếp tục gắn bó hay ra đi vì không thể tìm được tiếng nói chung. Khi ấy tham vọng bảo vệ ngôi vương AFF của ĐT Việt Nam sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng và thật khó để tin cả đội sẽ tập trung cao độ nhất khi tương lai người thầy của mình vẫn còn đang dang dở.

2 giải đấu lớn trước mắt, AFF Cup và Vòng loại World Cup đều là những mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đặt quyết tâm rất cao chinh phục. Và hơn ai hết, VFF thừa hiểu vai trò tối quan trọng của chiến lược gia người Hàn trong thành công xuyên suốt thời gian qua.

Sự dòm ngó của các ông lớn

Chỉ mới đây thôi, báo chí và truyền thông Thái Lan đã đồng loạt rộ tin giới chức bóng đá nước này chuẩn bị sa thải HLV Akira Nishino sau chuỗi thành tích bết bát và tìm kiếm một HLV mới. Tầm ngắm của Voi chiến đã hướng sang ông Park khi hay tin thuyền trưởng ĐT Việt Nam chỉ còn khoảng 6 tháng hợp đồng.

Trên thực tế, những thành công và hiệu ứng khổng lồ mà HLV Park Hang Seo cùng ĐT Việt Nam mang lại đã soán ngôi đội bóng số 1 Đông Nam Á của Thái Lan, biến đội bóng hùng mạnh trong quá khứ trở thành những cái tên “bình thường” như bao đội bóng khu vực khác. Người Thái thừa hiểu tài năng của ông Park và cũng đang khao khát một chiến lược gia có thể vực dậy cả một nền bóng đá như nhà cầm quân này. Bởi thế cho nên nếu như có cơ hội tiếp cận và thuyết phục, giới chức Thái Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đặt HLV Park Hang Seo vào tầm ngắm, Thái Lan sẽ đạt được 2 đích đến tối thượng khi làm suy yếu ĐT Việt Nam và “chắp thêm đôi cánh mới” cho Voi chiến.

HLV Park đang nhận được rất nhiều sự quan tâm

Không riêng gì Thái Lan, Ấn Độ là cái tên mới nhất bày tỏ mong muốn sở hữu HLV Park Hang Seo. Thậm chí nhiều nguồn tin uy tín tại nước này còn khẳng định LĐBĐ Ấn Độ sẵn sàng chi ra khoản tiền khổng lồ để rước ông thầy người Hàn Quốc về dẫn dắt.

Khó tìm được người nào phù hợp hơn

Trong quá khứ, đã không ít lần bóng đá Việt Nam tin tưởng vào các HLV ngoại với hy vọng có thể đem tư duy, định hướng phát triển của các nền bóng đá tiên tiến hơn áp dụng vào Việt Nam. Thế nhưng lần lượt đến rồi cũng lần lượt đi, hàng bao con người tới từ Nam Mỹ, châu Âu đều khăn gói ra đi. Phần vì không phù hợp triết lý, phần vì không chung tầm nhìn. Cho tới khi HLV Park Hang Seo cập bến, bóng đá Việt Nam mới tìm được một mảnh ghép thực sự hoàn hảo.

Rất khó tìm được ai phù hợp với bóng đá Việt Nam hiện tại như ông Park

Định hướng phát triển lâu dài, từ lứa trẻ, U22 đến ĐTQG, tất thảy được quy hoạch và nâng tầm đáng kể. Không chỉ chuyên môn, những hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý cũng được xoa dịu và cải thiện. Không còn “sợ” người Thái, “ngán ngẩm” khi đụng mặt Tây Á, bóng đá Việt Nam giờ đây có thể tự tin đương đầu với mọi đối thủ mà không còn tâm lý lo sợ như trước. Rõ ràng với những gì đã “thổi” vào bóng đá Việt Nam, thật khó để tìm được một vị HLV nào “hợp đất” như ông Park.

Ông Park mới đây đã “nhắc khéo” VFF về chuyện hợp đồng sắp đáo hạn. Hơn hết ông đang “bật đèn xanh” khi không ít lần phát biểu ẩn ý muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, vậy thì VFF còn chờ gì mà chưa mở cuộc đàm phán gia hạn với ông thầy tài năng này?

Thụy Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vi-sao-vff-nen-gia-han-hop-dong-ngay-lap-tuc-voi-hlv-park-hang-seo-189640.html