Vì sao VFF chưa vội gia hạn hợp đồng cho HLV Park Hang-seo?

Mặc cho những thành tích ông Park Hang-seo mang đến cho bóng đá Việt Nam là 'vô tiền khoáng hậu' nhưng hiện tại VFF vẫn chưa gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc. Câu hỏi mà hàng nghìn người hâm mộ đặt ra hiện tại là vì sao VFF chưa vội gia hạn hợp đồng cho HLV Park Hang-seo?

Mới đây, tại buổi gặp mặt báo chí sau cuộc họp lần 2, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa tính đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo khi bản hợp đồng còn 1 năm nữa mới hết hạn.

Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, hợp đồng giữa VFF và “phù thủy” HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn vào 31/1/2020. Vì thế, việc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo sẽ chỉ được xúc tiến trong khoảng thời gian 3 tháng cuối cùng của hợp đồng, tức cuối năm 2019. Còn hiện giờ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để VFF tính đến chuyện gia hạn hợp đồng đối với HLV Park Hang-seo.

Sự chia sẻ của VFF khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Vì sao VFF chưa gia hạn hợp đồng cho HLV Park Hang-seo khi HLV Park Hang-seo đã “lột xác” ngoạn mục cho bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang –seo đã giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều lần được vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng, cháy rực trên sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Luận (cổ động viên đội FC Phố Hiến) cho biết: “Chúng tôi đặt một sự kỳ vọng vào HLV Park Hang-seo sẽ gắn bó lâu dài hơn đối với bóng đá Việt Nam. Bởi, nhà cầm quân tài ba này đã U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á, giành chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Có ai làm được những điều này ngoài HLV Park Hang-seo. Ông đã giúp bóng đá Việt Nam hồi sinh. Vậy, chúng tôi rất mong muốn ông Park sẽ được ký hợp đồng, tiếp tục dẫn dắt bóng đá Việt Nam để lên một đỉnh cao mới”.

HLV Park Hang-seo - nhà cầm quân tài ba của bóng đá Việt Nam.

Cũng theo anh Luận, anh đi xem rất nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại các giải. Bóng đá Việt Nam đã khác trước rất nhiều từ khi có mặt của HLV Park Hang-seo. Từ cách dùng người, chiến thuật trong từng trận đấu và hơn hết ông Park truyền cảm hứng cho các tuyển thủ và người hâm mộ bóng đá.

Cùng nói chuyện với PV, anh Huỳnh Quang (FC Miền Bắc) cho hay: “Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại được sống trong không khí sôi sục như vậy. Cứ nhìn lại giải đấu AFF Cup 2018 vừa qua là chúng ta thấy rõ nhất. Từ vòng bảng cho đến bán kết, chung kết, hàng triệu CĐV mong chờ giờ các “chiến binh” ra sân “trình diễn”.

Ông Park luôn gây bất ngờ trong từng trận đấu mà không ai có thể thay thế. Ông sẵn sàng để Công Phượng ngồi ghế dự bị, ông mạo hiểm cho những “chiến binh” mới vào sân để thử nghiệm.

Trong tay ông Park những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh…đều trở nên xuất sắc hơn rất nhiều. Bóng đá Việt Nam đã lên một tầm cao mới. Vậy nên, việc gia hạn hợp đồng là rất cần thiết để bóng đá Việt Nam luôn bùng cháy và chạm được vào nhiều giấc mơ”.

Sau những thành công mà đội tuyển bóng đá Việt Nam có được, người hâm mộ bóng đá Việt đặt nhiều hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ gắn bó với đội tuyển lâu dài.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-vff-chua-voi-gia-han-hop-dong-cho-hlv-park-hang-seo-a416594.html