Vì sao VFF chỉ bán online 10.300 vé trận chung kết AFF Cup 2018?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã bán 10.300 vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trong khi sức chứa của sân Mỹ Đình là hơn 40.000 chỗ.

Xếp hàng chờ nhận vé xem AFF Cup 2018 ở trụ sở VFF tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Trận đấu diễn ra ngày 15/12 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ở trận lượt đi tối 11/12, đội tuyển Việt Nam đã hòa 2-2 với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Hai bàn thắng của Việt Nam do Huy Hùng và Đức Huy ghi.

Trong 2 ngày 10 và 11/12 vừa qua, VFF đã tiến hành phân phối vé xem trận Chung kết lượt về qua kênh online với số lượng 10.300 chiếc. Con số này thấp hơn so với trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines. Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu giải thích, số lượng vé bán online đã được điều chỉnh do nhu cầu về vé tăng lên rất cao.

“Nhu cầu về vé của nhà tài trợ, CĐV đội khách, các Hội CĐV Việt Nam…đều tăng lên. Do đó chúng tôi buộc phải cân đối lại cho hợp lý hơn. Tuy nhiên, dù kiểu gì thì cũng khó đáp ứng được hết nhu cầu của người xem”-ông Nguyễn Minh Châu nói.

Theo ông Nguyễn Minh Châu, đơn cử như trước, các trận đấu trên sân nhà của Việt Nam với Philippines và Malaysia, số lượng CĐV đội khách tới Việt Nam không nhiều nên VFF đã cân đối để tăng vé bán online. Tuy nhiên ở trận đấu với Malaysia tới, dự kiến sẽ có rất đông CĐV nước này theo chân đội tuyển tới Hà Nội. VFF vì vậy phải dành khoảng 3.200 vé cho CĐV đội khách.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 13-14/12, VFF sẽ thực hiện trả vé cho người mua qua online. “Qua giải đấu lần này, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm các cách thức khác để việc phân phối vé hiệu quả, hợp lý hơn”-ông Nguyễn Minh Châu nói.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, 18h30 hôm nay thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường về Việt Nam. Đội dự kiến có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h tối.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-vff-chi-ban-online-10300-ve-tran-chung-ket-aff-cup-2018-1355881.tpo