Vì sao Văn Quyết, Anh Đức bị loại ở Asian Cup 2019?

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019 sẽ không có sự góp mặt của 3 cầu thủ: Đình Trọng, Văn Quyết và Anh Đức.

Được biết, ngoài trường hợp Đình Trọng bị chấn thương, HLV Park Hang-Seo không sử dụng Văn Quyết và Anh Đức vì ông muốn ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ tại giải đấu này.

Văn Quyết và Anh Đức trong ngày Đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF SUZUKI Cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Một lý do khác nữa đó là hai cầu thủ này hầu như không có thời gian nghỉ ngơi kể từ khi kết thúc V-League 2018.

Ngoài ra, HLV Park Hang-Seo cũng gọi thêm 6 cầu thủ trẻ hội quân vào ngày 20/12 tới. Trong đó, nổi bật nhất là Minh Vương (CLB Hoàng Anh Gia Lai), còn lại là 5 cầu thủ vừa tham gia U21 Báo Thanh niên.

Cụ thể, 5 cái tên được gọi lên từ U21 Báo Thanh niên đó là: tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh và Ngô Tùng Quốc.

Theo kế hoạch, trong đợt chuẩn bị cho Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế.

Trận đầu tiên gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 sắp tới trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong thời gian tập huấn tại Qatar (từ 27/12/2018 – 4/1/2019), thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ có trận giao hữu với Philippines vào ngày 31/12.

Giải đấu Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5/1 – 1/2/2019. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Irag và Yemen.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vi-sao-van-quyet-anh-duc-bi-loai-o-asian-cup-2019-20181218153451021.htm